Đốt cỏ dọn vườn làm cháy lan sang diện tích đất rừng tự nhiên nghèo kiệt

Đến 20 giờ ngày 22/3, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục công tác chữa cháy, khống chế đám cháy rừng tự nhiên nghèo kiệt tại Tiểu khu 484 (thuộc xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc) xảy ra từ chiều tối cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 22/3, vụ cháy rừng nêu trên được phát hiện thông qua Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Bảo Lộc. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động hàng chục người thuộc các lực lượng tham gia dập lửa, khống chế vụ cháy.

Xác định vụ cháy xảy ra tại một khu vực rừng tự nhiên (thuộc đối tượng rừng nghèo kiệt chủ yếu cỏ lau, tre, nứa và cây bụi), các lực lượng nhanh chóng tiến hành tạo đường băng cản lửa và sử dụng cành cây dập lửa khống chế đám cháy. Do địa hình hiểm trở, thời tiết khô hanh, gió to nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Để hạn chế đám cháy lan qua khu vực rừng phòng hộ và khu vực rừng thông trồng sát bên, hàng chục người nỗ lực tạo ranh cản lửa, không cho cháy lan. Đến 19 giờ cùng ngày, các lực lượng phát đường ranh cản lửa khoanh vùng đám cháy trong bán kính hơn 2 ha. Tuy nhiên, đám cháy vẫn đang bùng phát dữ đội trong diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt nêu trên. Ghi nhận ban đầu, vụ cháy thiêu rụi khoảng 0,7 ha rừng nghèo kiệt và đang tiếp tục cháy lan trong phạm vi được khoanh vùng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy trên do chiều cùng ngày, người dân có đất sản xuất bên địa phận xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đốt cỏ dọn vườn. Sau đó, lửa lan sang diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc Tiểu khu 484 ở sát bên.

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn túc trực triển khai công tác chữa cháy, khoanh vùng không cho cháy lan sang diện tích rừng phòng hộ tự nhiên.

Được biết, chỉ trong khoảng nửa tháng qua, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc liên tục xảy ra các vụ cháy rừng trồng, vườn cà phê, cây ăn trái của người dân.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Hậu Giang nâng dự báo cháy rừng lên cấp III
Hậu Giang nâng dự báo cháy rừng lên cấp III

Để chủ động triển khai hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra trong mùa khô năm 2024, tỉnh Hậu Giang đã nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp III (cấp cao) trên tất cả các khu rừng trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN