Đông Bắc bộ tăng nhiệt, Tây Nguyên và Nam bộ khô nóng

Trong ngày 10/4, do vùng thấp phía Tây đang mở rộng nên toàn bộ Tây Bắc bộ và Trung bộ đều có nắng nóng, nền nhiệt từ 36 – 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội sẽ có nền nhiệt tăng thêm 1- 2 độ C, lên từ 29 – 31 độ C. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cũng chịu ảnh hưởng từ vùng thấp, phía Đông Bắc bộ trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có nền nhiệt tăng thêm 1- 2 độ C, lên từ 29 – 31 độ C, nhưng độ ẩm vẫn duy trì gần 80% gây cảm giác oi bức, khó chịu.

Tây Nguyên và Nam bộ vẫn khô nóng với nền nhiệt từ 35 – 37 độ C. Những điểm nóng cục bộ ở hai khu vực này là Kon Tum, Auyn Pa, Buôn Ma Thuột, Đồng Phú, Tây Ninh.

Trên biển, khu vực hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, gió dưới cấp 3 - 4, tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/4: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 34 – 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, vùng núi 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, phía Nam 33 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng miền Đông 35 – 36 độ C.

Thu Phương (TTXVN)
Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng và mưa ẩm
Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng và mưa ẩm

Khu vực Bắc Bộ ngày 8/4 tiếp tục có sự phân chia hình thế thời tiết: có nơi nắng nóng, có nơi duy trì mưa ẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN