Dịp nghỉ lễ 2/9, nắng nóng trở lại, Hà Nội lên tới 36 độ C

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên dự báo ngày 3/9 nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Nắng nóng sẽ trở lại trên dệin rộng. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Ở Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (2/9), nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến 35-36 độ C.

TTXVN/Tin Tức
Bão số 8 tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc
Bão số 8 tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN