Dịch COVID -19: Tăng cường kiểm soát công dân trở về từ nước ngoài

Tối 25/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận và tổ chức cách ly 399 công dân từ nước ngoài trở về tại ký túc xá Học viện Ngân hàng (huyện Phú Vang).

Chú thích ảnh
Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu vực trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN

Như vậy, đến nay đã có hơn 1.400 người Việt Nam từ nước ngoài được đảm bảo cách ly y tế tập trung tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hiện chưa phát hiện yếu tố dịch tễ đối với các công dân nói trên nhưng tỉnh chủ trương giám sát, cách ly 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các công dân này. 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vận động các công dân ở nước ngoài không không di chuyển, phòng chống dịch của nước sở tại trong thời gian này; với những trường hợp đặc biệt cần về nước sẽ được lập danh sách để có phương án xử lý. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng huyện A Lưới nỗ lực giám sát vùng biên giới; liên hệ, thông tin với lực lượng Biên phòng nước bạn để phòng ngừa, xử lý những trường hợp vượt biên trái phép và duy trì thiết lập đường dây nóng để cùng phối hợp xử lý khi có tình huống xảy ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Công tác kiểm tra y tế trong quá trình tiếp nhận công dân trở về được chú trọng và thắt chặt hơn.

Người dân được đo thân nhiệt yêu cầu mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và phun thuốc khử trùng tư trang, hành lý ngay khi tiếp nhận. Phương tiện vận chuyển được điều tiết, đảm bảo sớm đưa công dân trở về từ nước ngoài đến 4 điểm cách ly tập trung do các đơn vị quân sự tỉnh tiếp nhận gồm Trường Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng nghề số 23, Trung đoàn 176 (cùng thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) và Ký túc xá Học viện Ngân hàng (huyện Phú Vang). Các điểm cách ly này có khả năng thu dung trung bình hơn 1.000 người. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm cách ly được trang bị khá đầy đủ, phòng vệ sinh khép kín, đảm bảo phục vụ sinh hoạt tốt cho bà con. Các suất ăn được phục vụ cũng khá phong phú, cung cấp dinh dưỡng cần thiết tăng cường đề kháng với khẩu phần 57.000 đồng/người/ngày.

Để đảm bảo việc chăm sóc người dân trong thời gian cách ly y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ tham gia nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh và khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ quân y túc trực kiểm tra sức khỏe hàng ngày tại các điểm cách ly. Nhiều giáo viên, đoàn viên, thanh niên huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy cũng tích cực xung phong, tham gia các gian bếp tại các khu cách ly.

Bà Hồ Thị Lý (đang cách ly tại Trường Cao đẳng nghề số 23) cho biết, cơ sở vật chất tại đơn vị rất tốt, các cán bộ, chiến sỹ rất chu đáo và nhiệt tình phục vụ bà con. Thức ăn được cung cấp đủ 3 bữa/ngày rất ngon miệng và sạch sẽ.

Trước lượng công dân từ nước ngoài trở về tăng đột ngột những ngày gần đây, nhu cầu nhân lực về đội ngũ y tế là vô cùng cấp thiết. Nhiều bác sỹ, điều dưỡng cùng sinh viên y đang học tập và lao động tại tỉnh đã xung phong bước vào tuyến đầu chống lại dịch bệnh COVID-19.

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Nguyễn Thanh Xuân cho biết, hiện Bệnh viện đang điều trị cho 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đồng thời cách ly y tế 3 đối tượng nước ngoài, đơn vị có đủ nhân lực để “chiến đấu” trong tình hình hiện nay. Hơn 100 bác sỹ và điều dưỡng tại bệnh viện đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện hoặc những nơi khác.

Trong đó, 18 bác sỹ, điều dưỡng Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não bày tỏ quan điểm: Cả nước đang chung sức phòng chống dịch, ở tuyến đầu là các chiến sỹ bộ đội, công an và nhân viên y tế. Tự hào là chiến sỹ áo trắng, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm, vai trò tiên phong của mình trong giai đoạn khó khăn này.

Mai Trang (TTXVN)
Tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến sân bay Nội Bài từ 0h ngày 26/3
Tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến sân bay Nội Bài từ 0h ngày 26/3

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN