Đêm 24/5, nhiều vùng có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 24/5, nhiều khu vực ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 24/5, nhiều vùng trên cả nước tiếp tục có mưa dông.

Dự báo đêm 24 và ngày 25/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 36-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C

Trên biển, Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 3.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Thời tiết 23/5: Bắc Bộ vẫn nắng nóng, Nam Bộ tiếp tục mưa dông
Thời tiết 23/5: Bắc Bộ vẫn nắng nóng, Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/5), Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN