Dân bức xúc vì bị bịt kín lối đi suốt 3 năm

Đã nhiều năm nay, ba hộ dân gồm: gia đình ông Nguyễn Ngọc Cầm, Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Quyết Chiến, cư trú tại tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái khốn khổ vì không còn lối đi ra đường giao thông. Mặc dù các hộ này đã nhiều lần kêu cứu nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

Theo đơn kêu cứu của ba gia đình nói trên gửi lãnh đạo sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái ngày 10/3/2011, kể từ trước năm 2005, khi tỉnh Yên Bái xây dựng con đường từ Km5 - trung tâm thành phố Yên Bái đi đến huyện Yên Bình (nay được đặt lại tên là đường Nguyễn Tất Thành), các hộ này đã chấp hành nhận tiền đền bù tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, do nhà ở của các gia đình này không nằm trên phạm vi thu hồi đất nên không thuộc diện được cấp đất tái định cư. Sau khi công trình mở đường hoàn thành và đi vào sử dụng, phần đất phía trước nhà ở của họ được UBND tỉnh Yên Bái giao cho Công ty Xăng Dầu Yên Bái thuê 50 năm theo Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 22/11/2010. Và công ty này đã bịt kín lối đi của các hộ gia đình nói trên.

Ngày 20/9/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã tiến hành điều tra và báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh Yên Bái; trong đó, nói rõ nguyên nhân các hộ gia đình này không có lối đi là do sau khi Nhà nước giao phần đất phía trước cho cho Công ty Xăng dầu Yên Bái. Sau đó, Công ty Xăng dầu Yên Bái xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 1, xây bể chứa chìm và rào bảo vệ chắn toàn bộ mặt tiền của ba hộ dân trên. Ban đầu, cửa hàng xăng dầu số 1 còn cho mở một lối ra qua cửa hàng, sau vì lý do an toàn cháy nổ đã khoá kín lại lối đi, khiến ba gia đình không có lối ra đường giao thông.

Trước thực trạng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đề xuất với UBND tỉnh về phương án giải quyết. Đến ngày 14/10/2011, UBND tỉnh có văn bản số 2206/UBND-TCD gửi ba hộ gia đình trên với nội dung trả lời đơn của công dân và nêu rõ: Về việc này, UBND tỉnh Yên Bái đã có Văn bản số 1815/UBND-XD ngày 31/8/2011, về việc điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình đường Trung tâm km5 đi Trung tâm thị trấn Yên Bình.


Theo đó: "Bổ sung lối rẽ, nâng cấp đường dân sinh trên đường Minh Khai khu vực cống cọc 37 và cống rẽ tại khu vực cọc 1 trên đường vật tư nông nghiệp". Nhưng sau một thời gian dài các hộ gia đình này vẫn chưa có lối đi vì cơ quan chức năng vẫn chưa thực hiện việc điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây dựng Đường Trung tâm Km5 đi trung tâm huyện Yên Bình theo văn bản số 1815 của UBND tỉnh Yên Bái.


PV
Chậm 'xóa' trạm thu phí: Cả dân lẫn DN đều bức xúc
Chậm 'xóa' trạm thu phí: Cả dân lẫn DN đều bức xúc

Kể từ 1/1/2013, thời điểm áp dụng thu phí Quỹ Bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện, trạm Bãi Cháy chưa có một ngày “bình yên”. Bởi người điều khiển phương tiện giao thông khi đi qua trạm thường xuyên to tiếng với nhân viên bán vé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN