Cứu sống một ngư dân bị xuất huyết não trên biển

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Minh (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã cứu sống một ngư dân bị xuất huyết não trên biển.

Chiều 23/8, Trung tá Nguyễn Viết Hóa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Minh (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng đưa một ngư dân bị nạn trên biển trong tình trạng nguy kịch đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận, huyện Bắc Bình để cấp cứu.

Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 23/8, Đồn Biên phòng Hòa Minh nhận tin báo của ngư dân địa phương về việc phát hiện một ngư dân nghi tử vong trên một thuyền thúng tại khu vực biển cách Gành Son, xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) khoảng 1 hải lý. Tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng cử lực lượng phối hợp cùng Trạm Kiểm ngư huyện Tuy Phong sử dụng cano tiếp cận vị trí ngư dân bị nạn. Tại đây, tổ công tác phát hiện một ngư dân bị nạn, đang trong tình trạng nguy kịch. Tổ công tác đã khẩn trương đưa ngư dân vào bờ, phối hợp cùng địa phương chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Qua xác minh ban đầu, ngư dân gặp nạn là Đặng Văn Tèo ( sinh năm 1966, trú tại Khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Chẩn đoán ban đầu của bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận là ngư dân này bị xuất huyết não.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Cứu nạn thành công hai ngư dân và phương tiện bị chìm đắm trên biển
Cứu nạn thành công hai ngư dân và phương tiện bị chìm đắm trên biển

8 giờ 30 ngày 23/8, Tổ tìm kiếm cứu nạn đã xác định được vị trí phương tiện bị chìm đắm và cứu vớt thành công hai ngư dân đi trên phương tiện TB-22002TS bị trôi dạt cách vị trí phương tiện bị chìm đắm hơn 1 hải lý và đưa vào bờ an toàn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN