Cứu nạn 5 thuyền viên tàu cá bị chìm sau va chạm với tàu Việt Hải Star

Ngày 20/3, Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân kịp thời cứu nạn 5 thuyền viên trên tàu cá LA 20549 TS bị nạn trên biển Vũng Tàu.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng 20/3, tàu cá LA 20549 TS gồm 5 thuyền viên do ông Châu Văn Xuyên (sinh năm 1974, thường trú tại tỉnh Long An) làm chủ, khi đang hành trình từ khu vực Sao Mai (phường 5, thành phố Vũng Tàu) ra phao số 0 - cửa biển Vũng Tàu, đã va chạm với tàu Việt Hải Star (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hải, trụ sở tại Hải Phòng) đang hành trình từ ngoài biển vào.
 
Tàu LA 20549 TS bị đâm vào mạn trái và chìm. Thuyền viên trên tàu cá đã kịp nhảy ra khỏi tàu và được tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt. Tàu Việt Hải Star sau khi sự việc xảy ra đã dừng lại và tiếp nhận các thuyền viên bị nạn từ tàu cá cứu vớt, bàn giao lại cho lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá.
 
Sau khi đưa các thuyền viên vào bờ, Đồn Biên phòng Bến Đá đã kiểm tra sức khỏe, tiến hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho các thuyền viên, hướng dẫn chủ tàu cá thuê phương tiện trục vớt tàu bị chìm.
 
Hiện, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Ba ngư dân gặp sự cố trên biển đã được cứu nạn kịp thời
Ba ngư dân gặp sự cố trên biển đã được cứu nạn kịp thời

Ngày 5/3, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 6 giờ 30 phút ngày 5/3, bệnh xá đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận cấp cứu nạn nhân Huỳnh Tấn Vinh, 37 tuổi, ngư dân tàu cá QNg 95821TS, bị tai nạn lao động do ngã va đập mạn sườn và thành ngực phải vào thành tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN