Cứu hộ gấu ngựa nuôi nhốt cuối cùng của tỉnh Hải Dương

Ngày 16/10/2023, Tổ chức Động vật Châu Á đã thực hiện cứu hộ một gấu ngựa do chủ nuôi ở Thị xã Kinh Môn, Hải Dương tự nguyện viết đơn chuyển giao. Đây là gấu nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chi cục Kiểm lâm Hải Dương đồng hành, hỗ trợ mọi thủ tục bàn giao và phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Động vật Châu Á trong công tác cứu hộ gấu, hoàn thiện thủ tục pháp lý đưa gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, cơ sở mới xây dựng tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chú thích ảnh
Gấu ngựa cái được đặt tên là Apollo là cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng của tỉnh Hải Dương. Ảnh: A.A

Gấu được gia đình chủ nuôi chăm sóc từ khoảng năm 2003 với mục đích thương mại trong mô hình một trang trại tư nhân. Gấu được gắn chip kiểm tra, và được các cán bộ Chi cục Kiểm lâm Hải Dương định kỳ xuống kiểm tra tình trạng theo đúng quy định hiện hành. Tính tới nay, gấu đã sống trong điều kiện nuôi nhốt hơn 20 năm, mặc dù tuổi của gấu trong tự nhiên là từ 30 -35 năm tuổi.

Gấu nặng chừng 120 kg, được các bác sỹ lấy mẫu máu, mẫu lông, khám sức khỏe lâm sàng, gây mê và đưa vào xe chuyên dụng, di chuyển gần 800 km từ Kinh Môn, Hải Dương về Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế).

Cứ 2 đến 3 tiếng đi trên đường, nhân viên chăm sóc sẽ kiểm tra, tiếp nước, lá chuối và cho gấu ăn để đảm bảo sức khỏe tốt cho gấu. Dự kiến, đoàn sẽ về tới Vườn Quốc gia Bạch Mã vào chiều ngày mai, 17/10/2023.

Chú thích ảnh
Bác sỹ thú y gây mê và khám lâm sàng cho gấu với máy siêu âm và kiểm tra không thấy bất thường về cơ khớp. Ảnh: A. A

Đoàn cứu hộ đặt tên gấu là Apollo - lấy cảm hứng từ tên một chương trình mang ý nghĩa lịch sử của NASA hơn 50 năm về trước, nơi mà, lần đầu tiên, con người đã có thể đặt chân lên mặt trăng. Và hai phi hành gia đã bước những bước đầu tiên này, Armstrong và Buzz cũng chính là tên hai cá thể gấu đầu tiên về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam ở Huế. Tương tự như sứ mệnh của Apollo là đưa các phi hành gia lên mặt trăng và trở về nhà an toàn, Tổ chức cũng mong muốn có thể đưa toàn bộ gấu về ngôi nhà an toàn của của động vật được cứu hộ.

Chú thích ảnh
Gấu sau khi khám sức khỏe được nhanh chóng đưa vào lồng vận chuyển và đưa ra xe tải. Ảnh: A.A

Thời điểm năm 2020, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận có 7 gấu được nuôi nhốt trong các trang trại tư nhân. Cho tới nay, nhờ công tác vận động hiệu quả mvaf sự vào cuộc của các bên chuyên môn liên quan, Hải Dương chính thức chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu.

Bên cạnh công tác cứu hộ gấu, trong nhiều năm gần đây, Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương cũng phối hợp trong công tác can thiệp phúc lợi động vật với các cá thể khỉ tại chùa Nhẫm Dương, Hải Dương.

Tổ chức Động vật Châu Á được thành lập bởi TS. Jill Robinson MBE từ năm 1998, bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2006. Tới nay, Tổ chức đã cứu hộ, chăm sóc 268 cá thể gấu ngựa và gấu chó tại Việt Nam. Cá thể gấu của Hải Dương là một trong 3 gấu đầu tiên được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở VQG Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

PH/Báo Tin tức
Khởi động dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở II
Khởi động dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở II

Ngày 15/7, tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức động vật châu Á khởi động dự án "Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở II".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN