Công đoàn Hà Nội biểu dương gia đình, khích lệ con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Sáng 28/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2024 và tuyên dương, trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, vượt khó học giỏi năm học 2023 - 2024.

Lan toả những gương tiêu biểu

Đây là hoạt động được LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, góp phần tích cực vận động xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo, kịp thời động viên con CNVCLĐ không ngừng nỗ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ các cháu yên tâm lao động, sản xuất công tác.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, cho biết: Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác gia đình. Người khẳng định quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Và đặc biệt, Người cũng luôn dành thời gian quan tâm đến thế hệ măng non, bởi chính những thế hệ này sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng triển khai công tác gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình; cung cấp các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Tham gia thương lượng, đưa vào nội dung Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp các quy định về hỗ trợ lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ và người lao động có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo. Chú trọng công tác xã hội, chăm lo, giúp đỡ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động chăm lo con CNVCLĐ được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, triển khai thường xuyên, kịp thời đã mang nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm tiếp thêm nghị lực, động viên và khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của con CNVCLĐ, thông qua đó góp phần thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động; là nguồn động viên, cổ vũ, và tiếp thêm động lực cho đội ngũ CNVCLĐ để họ làm tốt hơn trọng trách của những người làm cha, làm mẹ trong chăm sóc, nuôi dạy con cái trưởng thành; đồng thời yên tâm công tác, nỗ lực lao động, sản xuất, cống hiến, để luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Thành phố.

Từ những nỗ lực của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các cấp Công đoàn Thành phố và đặc biệt là của mỗi gia đình, mỗi năm các cấp Công đoàn Thành phố đều có nhiều hơn các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Nhiều đơn vị làm ngày càng tốt hơn công tác gia đình và biểu dương gia đình tiêu biểu.

“100 gia đình tiêu biểu có mặt ngày hôm nay đều là những tấm gương tiêu biểu trong việc khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong học tập, công tác, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu trưởng thành, biết yêu thương ông bà, cha mẹ và chia sẻ những lo toan, vất vả với cha mẹ để gia đình luôn hòa thuận, các thành viên đều phát triển được khả năng của mình, góp sức xây dựng nhà trường, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phát triển. Có những gia đình nhiều thế hệ, ông bà cha mẹ là tấm gương sáng về học tập, lao động, sản xuất, đã tạo động lực cho các con học tập noi theo, các cháu đều đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, là niềm tự hào của gia đình. Có những gia đình công nhân nhập cư nhưng luôn nỗ lực, chăm chỉ, phấn đấu vươn lên để tạo được vị trí trong doanh nghiệp, có nhiều sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp, đồng thời giúp đỡ anh em, bạn bè, người thân cùng ổn định cuộc sống, việc làm…

Chú thích ảnh
Mẹ và con cùng tham dự hội nghị biểu dương của công đoàn Hà Nội.

100 gia đình được tôn vinh, biểu dương ngày hôm nay, mỗi gia đình thực sự là một bông hoa đẹp có sức lan tỏa đến cộng đồng, xã hội, góp phần phát huy, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời đại mới. Thay mặt Thường trực LĐLĐ Thành phố, tôi xin chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được của 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2024; xin biểu dương các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã luôn đồng hành với các hoạt động chăm lo cho người lao động của tổ chức Công đoàn”, ông Phạm Quang Thanh bày tỏ.

Cũng theo ông Phạm Quang Thanh, trong năm học vừa qua, có rất nhiều con CNVCLĐ là những tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc và đạt kết quả cao trong học tập. Tiêu biểu là 7 cháu đạt giải trong kỳ thi quốc tế, 55 cháu đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tuyên dương và 200 cháu được nhận học bổng của LĐLĐ Thành phố, Sở Lao động - Thương bình và Xã hội Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố trao tặng ngày hôm nay.

Năm 2024, hoạt động biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu, tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội đưa vào Chương trình công tác.

Hoạt động được triển khai tới 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc. Trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tuyên truyền và tổ chức đăng ký xét chọn, biểu dương, tôn vinh các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, tuyên dương, trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao vượt khó học giỏi tại các cấp.

Hướng về cơ sở

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5.643 Công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương, khen thưởng 33.501 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu với số tiền thưởng gần 9 tỷ đồng; 3.445 gia đình tiêu biểu được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu dương, khen thưởng với tổng số tiền thưởng gần 2,3 tỷ đồng, trong đó 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố biểu dương khen thưởng.

100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2024, dù là quy mô gia đình truyền thống 3, 4 thế hệ, hay gia đình hạt nhân, nhưng đều có chung một điểm là mỗi thành viên trong gia đình đều bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; liên tục phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình. Mỗi gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu sẽ trở thành những gia đình gương mẫu trong cộng đồng dân cư; ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần đưa phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu trong CNVCLĐ Thủ đô ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
rưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Hồng Vân và Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao khen thưởng cho con CNVCLĐ Thủ đô đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia.

Cùng với quan tâm gia đình CNVCLĐ, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng xác định rõ tầm quan trọng của công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em nói chung, chăm lo con CNVCLĐ nói riêng, quan tâm, triển khai thường xuyên, kịp thời hoạt động chăm lo con CNVCLĐ được các cấp Công đoàn Thủ đô với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: Tổ chức đa dạng các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động vào dịp Tết Trung thu hằng năm; tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em; khám sức khỏe; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền tới chủ cơ sở, giáo viên, người lao động, công nhân lao động làm việc tại các Khu Công nghiệp, khu chế xuất có con gửi tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Thành phố và hướng dẫn các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách hoàn thiện hồ sơ theo quy định để thụ hưởng chế độ hỗ trợ…

Đặc biệt, hằng năm, LĐLĐ Thành phố quan tâm duy trì tổ chức và chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao và tặng học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Trong 2 năm 2023, 2024, công tác chăm lo con CNVCLĐ vượt khó học giỏi nhận được sự quan tâm, đồng hành của Sở Lao động - Thương binh Xã hội Hà Nội và trong 2024, LĐLĐ thành phố Hà Nội và Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội trao 200 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà tặng cho các cháu con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi.

Năm học 2023 - 2024, tính đến 31/7/2024, đã có 50.925 con CNVCLĐ đạt thành tích cao năm học 2023 - 2024 được các cấp Công đoàn Thủ đô khen thưởng, biểu dương. Trong đó có 7 học sinh đạt giải cấp Quốc tế, 55 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 3.304 học sinh đạt giải trong kỳ thi các môn văn hóa cấp Thành phố.

Chị Nguyễn Hà Nhã Phương (Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam, thuộc LĐLĐ huyện Thạch Thất) cho biết: Giống như biết bao gia đình truyền thống ở Bắc bộ Việt Nam, gia đình chị cũng có 3 thế hệ cùng sinh sống: Bố mẹ chồng, vợ chồng chị cùng hai con. Sự chênh lệch tuổi tác giữa 3 thế hệ là rất lớn, đây cũng chính là rào cản lớn nhất trong việc đồng nhất quan điểm về xây dựng nếp sống gia đình. Đồng thời, trong bối cảnh xã hội trên đà phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình đang dần dần mai một và bị một bộ phận giới trẻ xem nhẹ.

“Thấu hiểu được những điều trên, trong gia đình, với vai trò là người con dâu, người vợ, người mẹ, tôi đã đóng vai cây cầu kết nối các thành viên trong gia đình nhằm mục đích gìn giữ văn hóa truyền thống và xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, chị Phương cho biết.

Trong cuộc sống, vợ chồng chị Phương luôn giáo dục các con thấu hiểu đạo lý và thực hiện những quy tắc ứng xử trong gia đình như: Ngoan ngoãn, lễ phép, kính trên nhường dưới, uống nước nhớ nguồn. Các con phải biết yêu thương kính trọng ông, bà, cha mẹ, luôn tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Đặc biệt, những dịp lễ, Tết, ngày giỗ gia đình chị Phương thường quây quần bên nhau.

Về phần mình, chị Phương luôn hiếu kính hết mực với ông bà, giữ gìn lễ giáo và nền nếp gia đình. Đồng thời, với mong muốn làm gương cho các con, chị Phương luôn sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học giữa công việc của công ty và gia đình. Dạy các con chia sẻ công việc cả trong gia đình và xã hội.

Xuất phát từ trách nhiệm, tình thương yêu, sự hy sinh, sự cảm hóa của người vợ, người mẹ nhằm giữ gìn cho gia đình yên ấm hạnh phúc, tránh được sự sa ngã của các tệ nạn và cạm bẫy của xã hội trong thời kỳ kinh tế thị trường, chị Phương luôn khuyến khích chồng và các con tham gia các hoạt động thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cũng tránh tiếp xúc với tác động tiêu cực từ điện thoại hay ti vi và tạo được tinh thần đoàn kết trong gia đình. Sau thời gian làm việc và học tập mỗi ngày, gia đình chị thường dành 30 phút tới 1 giờ cho việc luyện tập thể thao như tập gym, chơi bóng rổ và cầu lông tại sân nhà…

Là một trong những gia đình tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị, chị Nguyễn Thị Thơm (Công ty TNHH GSK Việt Nam - Khu Công nghiệp Phú Nghĩa) cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được cùng gia đình tham gia chương trình. Được biết, hai con của chị Thơm một cháu học lớp 6, một cháu học lớp 4 đều đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Chia sẻ bí quyết khi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, chị Thơm cho biết: Thành tích của tôi có được chính là nhờ sự đồng cảm, sẻ chia từ phía gia đình hai bên. Gia đình thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi.

“Trong Công ty, tôi làm việc tại đơn vị sản xuất ghế ô tô và yên xe máy. Với khối lượng công việc khá lớn ở công ty, nhưng tôi luôn cố gắng thu xếp công việc hợp lý, khoa học để có thể cân bằng được giữa công việc và chăm sóc gia đình. Đặc biệt, tôi luôn được gia đình, chồng quan tâm, ủng hộ, chia sẻ. Dù làm việc trong quân đội, giờ giấc nghiêm ngặt, nhưng những khi ở nhà chồng tôi luôn dành thời gian cùng vợ chăm lo gia đình, chăm lo cho các con từ việc ăn ngủ tới việc học hành nên tôi rất an tâm. Đây cũng chính là động lực giúp tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, chị Thơm cho biết.

Phạm Khánh Duy (học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình) chia sẻ, em cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho các bạn được tuyên dương, khen thưởng, nhận học bổng nói lên cảm nghĩ của mình sau khoảng thời gian không ngừng cố gắng, nỗ lực trong học tập.

Khánh Duy cho biết, mẹ em là Trương Thanh Trúc (giáo viên Sinh học Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình). 3 mẹ con em sống cùng nhau tại nhà trọ. Em là anh cả, dưới em có một em đang học lớp 6. May mắn được trải nghiệm và là thành viên của Câu lạc bộ khoa học Trường THCS Nguyễn Tri Phương, từ đó em đã say mê tìm hiểu về Khoa học Tự nhiên và ước mơ một ngày nào đó được bước chân vào trường chuyên với môn Khoa học Tự nhiên con yêu thích.

“Em may mắn và hạnh phúc khi luôn có những người thân yêu quan tâm, chia sẻ và có các thầy cô đồng hành, động viên. Vì thế, em đã lớn lên cùng những thành công đến trong 8 năm học đầu đời. Đó là: Giải Nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Hà Nội; giải Nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19; giải Nhất STEM quận Ba Đình; giải Khuyến khích học sinh giỏi Khoa học Tự nhiên cấp quận Ba Đình; giải Ba khởi nghiệp cấp thành phố Hà Nội; Huy chương Bạc Cuộc thi khoa học quốc tế Wico tại Hàn Quốc”, Khánh Duy chia sẻ.

Theo Khánh Duy, để đạt được ước mơ, vươn tới kết quả tốt trong học tập, em đã được mẹ cùng các thầy cô giáo rèn luyện kỹ năng học đi đôi với thực hành. Cùng đó, em cũng luyện cho mình ý thức tự giác, nghiêm túc khi đến lớp; tập trung lắng nghe, lĩnh hội kiến thức, kết hợp nghe với ghi chép bài đầy đủ, đặc biệt lưu ý ghi chép một cách khoa học, chọn lọc, gạch chân những ý chính để dễ dàng cho việc học và ghi nhớ kiến thức được lâu hơn. Ngoài ra, em còn mạnh dạn trình bày ý kiến, vừa rèn khả năng thuyết trình vừa giúp em giải mã được những vấn đề còn thắc mắc. Em luôn nghĩ không ngại phát biểu sai vì chính từ lỗi sai của bản thân sẽ giúp em học được nhiều điều bổ ích, rút kinh nghiệm cho mình, kiến thức chắc chắn hơn.

Cũng theo Khánh Duy, ngoài việc học trong các giờ lên lớp, việc tự học, gắn việc học lý thuyết và thực tiễn phải được đặt lên hàng đầu. Việc học không chỉ là học trong các giờ chính khoá mà còn học qua nhiều nguồn tài liệu khác nhau, như: Đọc sách báo, học qua mạng internet, học qua bạn hoặc trực tiếp trao đổi với thầy cô giáo về những vấn đề chưa rõ để được giải đáp.

Khánh Duy cho biết, để việc học một cách khoa học, em đã xây dựng cho mình một thời gian biểu hợp lý, cân đối giữa thời gian học, thời gian nghỉ ngơi và thời gian giải trí, biết bố trí thời gian học hợp lý giữa các môn học và hoạt động nghiên cứu của câu lạc bộ.

Để biểu dương khích lệ, động viên các con vượt khó vươn lên đạt kết quả xuất sắc trong học tập, hằng năm, LĐLĐ Thành phố đều duy trì tổ chức trao 100 suất học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Năm 2024 là năm thứ hai, cùng với sự chung tay hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố hỗ trợ 100 suất học bổng.

Tại Hội nghị, có 200 con CNVCLĐ được nhận học bổng của LĐLĐ Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng và một phần quà.

XM/Báo Tin tức
Có thể tham gia hưu trí bổ sung để hưởng lương hưu cao hơn
Có thể tham gia hưu trí bổ sung để hưởng lương hưu cao hơn

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để được hưởng mức lương hưu cao hơn khi về già.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN