Có được hỗ trợ kinh phí khi di dời hài cốt liệt sĩ?

Bạn đọc quận Hoàng Mai (Hà Nội) có hỏi: Mới đây gia đình có đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang của địa phương? Gia đình có được hỗ trợ kinh phí khi di dời và xây mộ?

Đội quy tập mộ liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Kiên, Cục phó Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết: Theo điều 18 Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày3/6/2014, việc hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ và an táng được thực hiện như sau: Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ, người được ủy quyền, người thừa kế cũng là không quá 3 người. Mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định của khoản 3 điều 17 của thông tư này.



Hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển, mức chi là 2 triệu đồng/bộ hài cốt liệt sĩ. UBND xã, phường có trách nhiệm tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ.


Trường hợp thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng xây cất phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý (không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ) thì được hỗ trợ 2,5 triệu đồng để xây dựng vỏ mộ và bia liệt sĩ.


Do đó, bạn đọc căn cứ vào thực tế của gia đình để làm thủ tục cụ thể thanh toán chi phí và hỗ trợ từ chính quyền địa phương và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội của quận huyện nơi bạn đọc cư trú.


XC/Báo Tin Tức
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 18/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 51 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN