Chủ tịch Hà Nội xem xét bỏ loa phường, phải chăng vì đã hết 'sứ mệnh lịch sử'?

Loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, do vậy cần đánh giá, rà soát, nếu thấy không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ. Đó là phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Những chiếc loa phát thanh như thế này làm cho nhiều người yêu nhưng cũng lắm kẻ ghét.

Cụ thể,  ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các quận huyện, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá lại kết quả cũng như tác dụng của loa phường trong giai đoạn hiện nay, hoàn thành trong quý I/2017.


"Trong thời kỳ bao cấp, loa truyền thanh rất có tác dụng, nhưng trong thời đại hiện nay công nghệ thông tin đã chuyển sang công nghệ số. Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan lấy ý kiến nhân dân về vấn đề loa phường. Từ đó thấy nơi nào loa phường không còn tác dụng thì mạnh dạn đề xuất thành phố cho dừng hoạt động. Nơi nào loa phường còn hiệu quả (phường, xã ngoại thành) thì để lại", Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ rõ.


Loa phường gắn với Hà Nội từ rất nhiều năm nay. Thời kỳ chiến tranh, cũng như khi hòa bình mới lập lại; những thông tin từ loa phường thật sự hữu ích và đôi khi rất ấm áp, như một sự sẻ chia trong cộng đồng phường xã.


Và do là một phương tiện tuyên truyền quan trọng, hiệu quả, nên hệ thống loa phường được triển khai rộng khắp, đên từng đơn vị dân cư nhỏ nhất là tổ dân phố. Hệ thống loa phường ấy hiện nay cơ bản vẫn được duy trì. Theo một khảo sát, các khu vực tập trung đông dân cư ở Hà Nội như quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy có hệ thống loa phường “đông đúc” hơn cả. Ở các khu tập thể cũ như Thành Công, Bách Khoa, Giảng Võ, Lý Nam Đế, Cơ khí Hà Nội,... cũng chính là nơi có hệ thống loa phường còn dày đặc.

Xung quanh việc xem xét bỏ loa phường mà Chủ tịch UBND thành phố vừa đưa ra, có rất nhiều ý kiến người dân đã lên tiếng.

Facebook Phạm Trung Tuyến chia sẻ:”Nói thật là mình rất tiếc hệ thống truyền thanh phường xã, trong đó có loa phường. Là mình, thay vì dẹp bỏ, mình sẽ làm format nội dung và đầu tư tử tế cho truyền thanh phường xã để nó mang lại giá trị cho cộng đồng. Đảm bảo người dân sẽ nhớ loa phường, mong loa phường và thấy nó có ích”.

Nhưng ở chiều ngược lại, facebook Hung Duy khẳng định: “Dù hay mà không để người nghe tự tắt được thì cũng không ổn. Tôi thì thấy không còn phù hợp ở thành phố nữa”.

Facebook Vu Luong chia sẻ: "Loa phường Phạm Đình Hổ nghe thích nhất vì có phát thanh viên là cán bộ chuyên nghiệp của đài VOV về hưu đọc; Loa phường Khương Thượng nghe kinh dị nhất. Còn lại thì kinh dị ngang nhau".


Dù hiện tại, vẫn còn rất nhiều người có tuổi lưu luyến với chiếc loa phường và quen thuộc với những âm thanh "rọt rẹt" mỗi sáng; nhưng cơ bản giới trẻ đều phản đối loa phường, cho rằng nó phản cảm, gây bức xúc và khẳng định sứ mệnh lịch sử của loa phường đã nên chấm dứt từ bây giờ.

Một trong những bức xúc của người dân với loa phường là vấn đề nội dung thông tin, nhiều khi quá nhỏ nhặt, không thiết thực, hoặc  nghèo nàn, thường xuyên lặp lại.

Về vấn đề này, mới đây trong Quyết định số 52/2016 về quy chế hoạt động thông tin cơ sở của Thủ tướng Chính phủ ban hành, đã chỉ rõ:  UBND cấp xã, phường, thị trấn sẽ quy định cụ thể nội dung chương trình, thời điểm, địa điểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh phù hợp với đặc điểm riêng có của từng địa phương, cơ sở và đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn.

Quyết định số 52/2016 có hiệu lực từ ngày 1/2/2017. Theo đó, hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt động phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác.


Trong đó, Đài Truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn sẽ sản xuất các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc để phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh cấp xã.


Nội dung các chương trình phát thanh tập trung thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương và những quy định của chính quyền, hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.


Việc sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã thực hiện theo các quy định của pháp luật về nội dung thông tin và không vi phạm các quy định của pháp luật về truyền dẫn, phát sóng phát thanh.


Tùy theo điều kiện thực tế, Đài Truyền thanh cấp xã thực hiện việc tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện để phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của nhân dân địa phương.


UBND cấp xã quy định cụ thể nội dung chương trình, thời điểm, địa điểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh phù hợp với đặc điểm riêng có của từng địa phương, cơ sở; bảo đảm các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của hệ thống thông tin cơ sở; đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn; phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan...


XC- TA
Để loa phát thanh thực sự phát huy giá trị - Bài cuối: Lựa chọn thời điểm và nội dung
Để loa phát thanh thực sự phát huy giá trị - Bài cuối: Lựa chọn thời điểm và nội dung

Có một thực tế là, dù nhiều người yêu, kẻ ghét nhưng rõ ràng loa phát thanh vẫn rất cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị tại địa phương, đồng thời là phương tiện hữu ích với những người dân. Điều quan trọng là làm thế nào để tiếng loa phát thanh ngày càng phát huy hiệu quả...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN