Cháy xưởng sản xuất chăn bông

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/6, tại tổ 8, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra vụ cháy, khiến dãy nhà xưởng sản xuất chăn bông bị thiêu rụi.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa.


Bà Vũ Thị Vui (sinh năm 1957, ở phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) cho biết, bà là chủ nhà, nhưng đã 6 năm nay cho ông Nguyễn Văn Thiện (quê ở Hà Tây), thuê làm xưởng sản xuất chăn bông.

Khi cháy xảy ra, bên trong dãy nhà có rất nhiều bông, chăn bông và một đàn lợn khoảng 20 con… Cũng theo bà Vui, nguyên nhân dẫn đến cháy là do chập điện.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lai Châu đã có mặt tại hiện trường cùng các phương tiện, khẩn trương dập lửa...

Hiện trường vụ cháy.


Sau khoảng một tiếng đồng hồ, vụ cháy được khống chế hoàn toàn; rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên đồ đạc, tài sản bên trong dãy nhà đã bị lửa thiêu rụi.

Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Dãy nhà xưởng này cách đây hai năm cũng từng xảy ra cháy nhỏ.


Tin, ảnh: Nguyễn Công Hải (TTXVN)
Khống chế không để tái cháy xưởng bông Thái Bình
Khống chế không để tái cháy xưởng bông Thái Bình

Tại Khu Công nghiệp Phúc Khánh (Thái Bình) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Đến rạng sáng 29/5, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN