'Cháy' tour tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Dù giá tour dao động khoảng 20 triệu đồng/người (3 ngày 2 đêm) đến Thường Châu (Trung Quốc), nhưng hầu hết chỗ tại các công ty du lịch đã được người hâm mộ đội tuyển U23 Việt Nam đặt hết. Một số khách không đặt được tour, vẫn "chờ" mong khách đặt trước huỷ tour để đến lượt mình.

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước tuyển U23 Qatar làm nức lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà, các đơn vị lữ hành tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt mở tour đi Trung Quốc để tiếp lửa cho đội nhà thi đấu trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).


Được xem là đơn vị đầu tiên mở tour đi Thường Châu (Trung Quốc) để cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam nhưng đến nay đã hết chỗ, chị Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - truyền thông Công ty Lữ hành Saigontourist, cho biết ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar vang lên, Saigontourist đã mở bán ngay tour đi Thường Châu (Trung Quốc) để tiếp lửa cho đội nhà thi đấu trận chung kết. Các tour khởi hành từ Hà Nội, Hạ Long và TP Hồ Chí Minh vào các ngày 25, 26/1 với giá tour trọn gói từ 12,9 đến 24 triệu đồng/người, bao gồm vé xem trận chung kết, xe đưa rước, khách sạn, ăn  uống...


Theo bà Trà, đơn vị đã mất 1 đêm để thiết kế nhanh tour này với giá khá mềm để đáp ứng nhu cầu của du khách. Do là tour phát sinh và cũng để đồng hành cùng đội tuyển nước nhà nên đơn vị xác định mở tour không lợi nhuận và có chất lượng tốt nhất. Theo đó, 450 suất đi Thường Châu (Trung Quốc) đã hết chỗ. Ngoài ra, để khích lệ tinh thần cầu thủ đội nhà, Saigontourist sẽ dành tặng đội tuyển U23 Việt Nam 1 tour du lịch Hàn Quốc (quê hương của HLV Park Hang Seo) cho mỗi cầu thủ khi đoạt chức vô địch. 

Các công ty du lịch hiện đã "cháy" chỗ đi Thường Châu (Trung Quốc) cỗ vũ cho bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, theo đại diện của Công ty Du lịch Vietravel, hòa cùng không khí phấn khởi của cả nước, Vietravel tổ chức ngay những chương trình tour dành cho cổ động viên nước nhà đến thành phố Thượng Hải - Thường Châu (Trung Quốc) để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết với mức giá dao động từ 19,99 triệu đồng/khách, tùy điểm khởi hành. Theo đó, vừa mở bán tour từ 17 giờ ngày 23/1, số chỗ đã được bán hết ngay trong buổi tối cùng ngày.


"Để mở tour này, công ty đã cùng đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc làm việc đến khuya hôm qua để lo thủ tục visa cho khách. Công ty cũng đã thuê bao 4 chuyến bay của Vietnam Airlines và VietJet Air, gồm 2 chuyến xuất phát từ TP Hồ Chí Minh, 1 chuyến từ Hà Nội và 1 chuyến từ Đà Nẵng vào ngày 27/1, đưa khách đến thẳng Thường Châu xem bóng đá rồi về trong ngày. Nhằm tăng cường thêm số chỗ phục vụ du khách, Vietravel phối hợp cùng Vietjet thuê bao chuyến bay bay thẳng đến Thường Châu với giá 24,99 triệu đồng/khách. Tổng số chỗ Vietravel phục vụ dịp này lên đến 380 khách”, vị đại diện này cho biết thêm.


Tương tự, Công ty TST tourist cũng phối hợp với các hãng hàng không để thiết kế chương trình tour đặc biệt, cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Theo đại diện TST Tourist, các tour bay thẳng đến Thường Châu vào ngày 27/1 đều do công ty phối hợp cùng Vietnam Airlines và có giá 18.880.000 đồng/khách. Đến nay đã có 200 chỗ được đặt và nhưng vẫn còn "dư" khoảng 80 người đặt chỗ. Đây là lượng khách vẫn chờ khi có khách nào đó hủy chỗ, để có cơ hội được sang Trung Quốc cổ vũ cho đội U23 Việt Nam..


Ngoài ra, nhiều công ty du lịch khác cũng đang tập trung lo dịch vụ để phục vụ nhu cầu tăng cao của du khách với nhiều chương trình khuyến mãi tour bán với giá từ 15 triệu đến 21 triệu đồng tùy hãng hàng không, kèm tặng cờ, nón, áo cờ đỏ sao vàng, banner... cho cổ động viên khi mua tour.


Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp lữ hành, ngoài vé máy bay thì một trong những yếu tố then chốt để đánh giá năng lực của nhà cung cấp dịch vụ đó chính là khả năng xin visa cho đoàn khi thời gian xin visa gấp. Do vậy, du khách cần cân nhắc kỹ và xem xét kỹ năng lực đặt tour, làm visa của doanh nghiệp lữ hành trước khi ký kết mua tour cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại chung kết AFC 2018 này để không bị mất tiền oan.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Malaysia lấy U23 Việt Nam làm tấm gương, động lực để phát triển bóng đá
Malaysia lấy U23 Việt Nam làm tấm gương, động lực để phát triển bóng đá

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia coi Việt Nam là một tấm gương, động lực trong việc đầu tư cho bóng đá cơ sở vì lợi ích lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN