Cháy lớn tại cửa hàng điện tử, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng

Ông Võ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, vào khoảng 5h30 ngày 2/6 tại thị trấn Giồng Trôm đã xảy ra vụ cháy cửa hàng điện tử làm thiệt hại tài sản hơn 1 tỷ đồng, rất may vụ cháy không thiệt hại về người.

Chú thích ảnh
Hiện trường đám cháy.

Vụ cháy xảy ra tại Cửa hàng điện tử Sáu Vô do ông Đặng Văn Ngoan (thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm) làm chủ, cửa hàng chuyên bán mặt hàng điện tử gia dụng, ống nước, sơn… có nhiều vật liệu dễ cháy.

Theo người nhà ông Ngoan, ngọn lửa xuất phát từ căn nhà phía trước dùng để chứa hàng. Lúc cháy ông Ngoan và vợ đang đi lễ tại nhà thờ, cửa trước được khóa phía bên ngoài. Con gái, con dâu cùng cháu ông Ngoan phát hiện thấy cháy kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sau, các nhà bên cạnh được mọi người báo động đã kịp thời chạy thoát ra ngoài thoát thân.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy.

Ông Nguyễn Văn Hưng, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm kể lại, khi đi ngang thấy khói từ trong nhà thoát ra, ông cùng mọi người định phá cửa dập lửa nhưng vì lửa bùng phát rất nhanh nên mọi người không ai dám vào, chỉ báo cho mọi người xung quanh ra ngoài để tránh lửa cháy lan, trong lúc lửa cháy có nhiều tiếng nổ lớn nghi do các thùng sơn phát nổ.

Ngay sau xảy ra cháy, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, phun nước các nhà xung quanh để tránh lây lan đám cháy. Nghi vấn ban đầu đám cháy xuất phát từ sự cố chập điện, ước tính thiệt hại tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Cháy cửa hàng điện máy, nhiều tài sản bị thiêu rụi
Cháy cửa hàng điện máy, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Một vụ cháy đã bùng phát tại cửa hàng điện máy đang khoá cửa trên địa bàn quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) làm nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN