Các tỉnh vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai (10/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống phía Nam. Sau đó không khí lạnh lại được tăng cường trở lại vào chiều 11/4.

Mưa lũ làm nước ở các sông suối tại Lào Cai lên nhanh. Ảnh: Lục Văn Toán - TTXVN


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao, ở các tỉnh Bắc Bộ trong hai ngày 10-11/4 có mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng núi có mưa vừa, mưa to và có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều 11/4 gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét .

Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Việt Bắc khả năng có mưa vừa, mưa to, kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 9 và ngày 10/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C, phía Nam 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C, riêng miền Đông 35 – 37 độ C.


Thanh Tuấn (TTXVN)
Không khí lạnh tăng cường tràn xuống phía Nam
Không khí lạnh tăng cường tràn xuống phía Nam

Không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng 10/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN