Các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tắc đường do người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chiều nay (27/4), hàng ngàn người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã đổ xô ra các bến xe, tuyến đường trên địa bàn để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lượng người về quê quá lớn đã khiến các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh xảy ra ùn tắc cục bộ, giao thông xung quanh các bến xe đi lại khá khó khăn.

Ghi nhận tại bến xe miền Đông, từ 14 giờ, các xe khách đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bắt đầu xuất bến, dòng xe nối đuôi nhau đổ về các tỉnh theo hướng lên cầu Bình Triệu.

Chiều nay (27/4), rất nhiều người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã tranh thủ ra các bến xe về quê nghỉ lễ.

Đại diện bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết, ngày cao điểm nhất rơi vào 28/4 và dự báo sẽ có 52.500 lượt khách, tương đương với khoảng 1.750 lượt xe ra vào bến, tăng 2% so với cùng thời điểm năm 2017.


Năm nay, bến xe miền Đông phụ thu 30 - 40% giá vé (tùy theo khu vực) để chủ động điều động và bán vé cho xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng, xe buýt tăng cường bởi các xe này không được xếp khách chiều vào, đồng nghĩa phải chạy rỗng một chiều.

Ở khu vực cửa ngõ phía Tây, hàng ngàn người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh cũng ùn ùn kéo nhau về quê.

Lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến ở các tỉnh miền trung, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam. Khách đi nhiều nhất vẫn là Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Lượng người đổ về bến xe miền Đông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh càng đông khi về chiều.

Ở khu vực cửa ngõ phía Tây, hàng ngàn người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh cũng ùn ùn kéo nhau về miền Tây để nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do có nhiều tuyến đường di chuyển ngắn nên nhiều người dân di chuyển bằng phương tiện xe máy trên quốc lộ 1A, khiến giao thông một số địa bàn qua thành phố và các tỉnh cũng bị ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm hàng năm, năm nay các điểm nóng thường tắc đường đều được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết, ổn định giao thông.

Khoảng 17 giờ ngày 27/4 trên quốc lộ 1A khu vực cửa ngõ phía Tây, lượng phương tiện bắt đầu đông dần. Khu vực cầu Bình Điền xảy ra tình trạng ùn tắc, hàng nghìn phương tiện xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Trong khi đó, tại bến xe miền Tây, càng về chiều càng lượng khách đổ về bến càng đông. Năm nay giá vé đi các tỉnh miền Tây tăng 40% nhưng do ngày lễ nên người dân vẫn chấp nhận giá này. Tuy nhiên, vào các giờ cao điểm, nhiều tuyến đi các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau… cũng đã thông báo hết vé.

Trong khu vực phòng chờ bến xe miền Đông càng về chiều càng đông người dân ngồi chờ về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tại ga Sài Gòn, lượng khách đổ về ga để chuẩn bị về quê cũng đông hơn ngày thường. Các đoàn tàu chuẩn bị rời ga Sài Gòn luôn đông khách, nhiều đoàn tàu đi tuyến Bắc - Nam đã chở hết công suất, bán hết tất cả ghế phụ nhưng vẫn không đủ nhu cầu. Đại diện ga Sài Gòn cho biết, từ nay đến hết ngày 2/5, mỗi ngày có 20 - 22 đoàn tàu rời ga đi các tỉnh, đưa 15.000 - 16.000 lượt khách từ TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và ngược lại.


Trong khi đó, tại phà Cát Lái, chiều ngày 27/4 lượng khách đi cũng tăng cao hơn so với ngày thường. Lượng khách đi từ quận 2 đi về hướng Nhơn Trạch (Đồng Nai) đổ dồn vào cao điểm, từ 18 giờ - 20 giờ để chờ qua phà.


Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đảm bảo an ninh thẻ ATM dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Đảm bảo an ninh thẻ ATM dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 2657/NHNN-TT về việc đảm bảo chất lượng dịch vụ an ninh, an toàn ATM dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN