BN 3263 tại chung cư The Legacy đến khu cách ly COVID-19 chậm so với dự kiến vì thiếu xe

Một cán bộ y tế của Hà Nội cho biết, số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng nhiều, nên phương tiện đưa đón người bệnh thiếu, dẫn đến việc đón bệnh nhân BN 3263 đến nơi điều trị chậm so với dự kiến.

15 giờ 30 phút ngày 9/5, BN 3263 (địa chỉ tại 106 Nguỵ Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được đưa đến khu điều trị dành cho bệnh nhân mắc COVID-19, chậm hơn so với dự kiến vài giờ đồng hồ. Nguyên nhân là do thiếu xe chuyên chở, vì số người nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đang  tăng nhanh.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, BN 3263 là người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bệnh nhân L.M.H, nữ, sinh năm 1986, đã đưa người nhà đến khám tại khoa khám bệnh ngày 4/5, được Trung tâm Y tế Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/5 cho kết quả dương tính. Đặc biệt, trường hợp này hiện đang mang thai.

Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức (TTXVN) ghi nhận quá trình đón BN 3263 vào chiều 9/5 tại chung cư The Legacy:

Chú thích ảnh
15 giờ 30 phút ngày 9/5, xe cấp cứu 115 mới có mặt tại toà nhà The Legacy 106 Nguỵ Như Kon Tum để đón BN 3263 đến địa điểm cách ly, điều trị COVID-19.
Chú thích ảnh
Việc đón BN 3263 chậm hơn so với dự kiến vài giờ đồng hồ, vì số lượng xe chuyên dụng đang thiếu hụt.
Chú thích ảnh
Nhân viên 115 chỉnh trang lại đồ bảo hộ trước khi đón bệnh nhân lên xe.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong toả sảnh tòa nhà The Legacy trước khi đón BN 3263. 
Chú thích ảnh
BN 3263 được yên cầu mặc đồ bảo hộ y tế trước khi lên xe.
Chú thích ảnh
BN 3263 hiện đang mang bầu.
Chú thích ảnh
Toàn bộ vật dụng, đồ dùng mà nữ bệnh nhân này mang theo được khử khuẩn trước khi được mang đến điểm điều trị.
Chú thích ảnh
Ngay sau khi BN 3263 lên xe, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với những người dân đang sinh sống tại tầng 19, 20, 21 của tòa nhà The Legacy.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế địa phương ngay lập tức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bệnh nhân đã di chuyển trước khi lên xe.
Chú thích ảnh
Theo CDC Hà Nội, BN 3263 là người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

 

Chùm ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức
Khử khuẩn, giãn cách để đảm bảo an toàn trên các tuyến xe buýt mùa dịch COVID-19
Khử khuẩn, giãn cách để đảm bảo an toàn trên các tuyến xe buýt mùa dịch COVID-19

Để bảo đảm an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch COVID-19, ngay sau mỗi ca làm việc, tất cả phương tiện tại Xí nghiệp Xe buýt 10-10 (thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội-Transerco) đều được vệ sinh lau rửa, phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN