Bảo Việt bồi thường nạn nhân vụ chìm tàu sông Hàn

Bảo hiểm Bảo Việt đã trao cho gia đình các nạn nhân xấu số tại vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn số tiền tạm ứng bồi thường lần đầu mức 20 triệu đồng/người.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Ngày 7/6, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã trao cho gia đình các nạn nhân xấu số tại vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân trên sông Hàn (thành phố Đà Nẵng) số tiền tạm ứng bồi thường lần đầu mức 20 triệu đồng/người.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt – doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cho con tàu này ngay từ khi xảy ra tai nạn đã cử cán bộ của Công ty Bảo Việt Đà Nẵng – đơn vị thành viên – có mặt tại hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục sự cố, tìm kiếm những người mất tích. Đoàn cán bộ của Công ty Bảo Việt Đà Nẵng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Nhi khoa Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên và gửi một phần hỗ trợ tài chính cho những du khách không may bị thương đang điều trị tại đây.

Tuân thủ quy trình và các quy định hiện hành, Bảo hiểm Bảo Việt đang khẩn trương giám định, thu thập hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết chi trả bồi thường các thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.


Trước đó vào tối ngày 4/6, vụ tai nạn trên sông Hàn của tàu du lịch Thảo Vân mang số hiệu DNa - 0016 bị lật chìm làm 3 hành khách tử vong và 16 người khác bị thương.

Thùy Dương (TTXVN)
Khởi tố vụ án chìm tàu trên sông Hàn
Khởi tố vụ án chìm tàu trên sông Hàn

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng chiều 6/6 đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN