Báo Tin tức tiếp tục đẩy mạnh thi đua, xứng đáng là Kênh thông tin của Chính phủ

Ngày 14/7, báo Tin tức (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN.

Hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả và tác dụng của phong trào thi đua trong 5 năm qua (2015-2020) của báo Tin tức, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tòa soạn trong những năm tới.

Hội nghị cũng ghi nhận thành quả của phong trào thi đua yêu nước của báo Tin tức; kịp thời biểu dương, khen ngợi các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến của báo đã có nhiều thành tích xuất sắc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Qua đó, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh đoàn kết, tạo động lực, khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của báo trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của báo Tin tức.

Thông qua Hội nghị, báo Tin tức khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo thi đua tại Hội nghị, đồng chí Ninh Hồng Nga, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng báo Tin tức khẳng định: Trong 5 năm qua, với vai trò là tờ báo chính trị xã hội đối nội hàng đầu của TTXVN, là Kênh thông tin của Chính phủ, báo Tin tức đã kịp thời thông tin tuyên truyền về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ. Qua đó, góp phần định hướng thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh chống lại những âm mưu và thông tin sai lệch của các thế lực thù địch; tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc thực hiện những mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, chính sách đại đoàn kết dân tộc... của Đảng và Nhà nước ta.

Từ tháng 1/2017, thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản phẩm thông tin của Ban lãnh đạo cơ quan TTXVN, báo Tin tức hàng ngày tạm dừng xuất bản và phát triển báo điện tử, nên công tác thông tin được báo Tin tức thực hiện trên 3 sản phẩm: báo điện tử baotintuc.vn, báo Tuần tin tức và chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang trao Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của báo Tin tức.

Tòa soạn báo Tin tức đã có bước chuyển mới trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khi chuyển từ công việc làm báo giấy sang làm báo điện tử. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban biên tập đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ; đưa ra nhiều chuyên mục, chuyên trang, tiểu mục hấp dẫn, chất lượng, mang bản sắc… trên báo điện tử; phát động các phong trào thi đua làm thông tin thu hút nhiều người đọc trên báo điện tử, đồng thời không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và đa dạng các hình thức thông tin.

Nhờ đó, thông tin được chuyển tải trên baotintuc.vn luôn đảm bảo đúng định hướng, không bị sai sót, thời gian cập nhật thông tin nhanh; khẳng định được chất lượng thông tin trên baotintuc.vn, mặc dù là báo chính thống, thông tin định hướng, chuẩn mực, nhưng thu hút được lượng độc giả liên tục tăng cao so với trước và ổn định. Tính đến tháng 6/2020, báo điện tử baotintuc.vn đã giữ vững vị trí Top đầu trang điện tử có lượng bạn đọc nhiều nhất của TTXVN.

Chú thích ảnh
Các cá nhân điển hình tiên tiến của báo Tin tức.

Báo Tin tức cũng đã tập trung cải tiến, nâng cao một bước chất lượng thông tin trên hai sản phẩm được Nhà nước đặt hàng là Tin tức Cuối tuần và chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều chuyên trang, chuyên mục mới được thiết kế thực hiện, nội dung thiết thực phục vụ các đối tượng độc giả mà báo cung cấp, thể hiện đậm nét và bài bản hơn vai trò là Kênh thông tin của Chính phủ. Đặc biệt, từ ngày 15/9/2017, báo Tin tức Cuối tuần ra bộ mới với sự trở lại của thương hiệu Tuần Tin tức- từ đây đã đem lại luồng gió mới trong hoạt động tác nghiệp cho tòa soạn. Nhiều chuyên trang, chuyên mục mới, hấp dẫn, có sức nặng ra mắt như trang Vấn đề hôm nay tập trung phân tích sâu, nhiều chiều về các vấn đề chính sách, các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm; Trang Chính phủ với Người dân chuyển tải các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong tuần, thể hiện đậm nét là Kênh thông tin của Chính phủ; trang Phóng sự- Điều tra đi vào các vấn đề gai góc, tồn tại và các những điển hình tiên tiến, tạo ra bản sắc của tờ báo…

Thực hiện ấn phẩm chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi phát hành hàng tuần, báo Tin tức đã tập trung lựa chọn, cập nhật những thông tin nổi bật, tiêu biểu nhằm kịp thời đem đến cho độc giả, nhất là bà con vùng dân tộc thiểu số những thông tin bổ ích, thiết thực. Điểm nhấn của chuyên đề này là mỗi số đều có một chuyên đề phân tích sâu chính sách dân tộc khi đi vào cuộc sống, những điểm được và chưa được, giải pháp tháo gỡ là gì… Bên cạnh đó, báo cũng đổi mới hình thức thông tin theo hướng nhiều ảnh, cỡ chữ to, ít chữ… để bà con dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo. Bước đầu chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của độc giả, Ủy ban Dân tộc, các cơ đơn vị có liên quan và các đối tượng được thụ hưởng. Qua các đợt kiểm tra, kiểm toán của UBDT, báo Tin tức luôn được đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như hình thức thể hiện.

Cũng trong 5 năm qua, phong trào thi đua của tòa soạn báo Tin tức đã được triển khai sâu rộng với nhiều giải pháp phù hợp, đem lại kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm, Ban biên tập đều phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tòa soạn. Nhờ đó, các phong trào thi đua đều được cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong tòa soạn nhiệt tình hưởng ứng và hăng hái đăng ký thi đua. Cụ thể như các phong trào: Tin hay, bài tốt; Tin, bài có lượng bạn đọc truy cập cao; Xung kích trong đưa thông tin điểm nóng; Xung kích trong đảm nhiệm trực báo điện tử; Thi đua hoàn thành các tuyến tin, bài chất lượng cao chuyên sâu; Phong trào triệu view; Thi đua giành điểm A chất lượng…

Trong giai đoạn tiếp theo, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đạt thành tích cao; báo Tin tức sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin, cả về hình thức và nội dung, đầu tư kỹ thuật, trang thiết bị, phần mềm… để tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Phát huy mạnh hình thức thông tin Multimedia. Xây dựng, tiếp tục duy trì một số chuyên mục, chuyên trang trên báo Tuần tin tức và báo điện tử thành sản phẩm đặc thù của tòa soạn Tin tức như trang Vấn đề hôm nay, Phóng sự- Điều tra; Góc nhìn; Mega Story… Tiếp tục nâng cao chất lượng Chuyên đề: Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ, thực sự là diễn đàn của cán bộ và nhân dân ba vùng: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích thi đua mà báo Tin tức đã giành được trong 5 năm qua.

Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh, phong trào thi đua của báo Tin tức đã góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, phát triển kinh tế báo chí, nhất là đổi mới về sản phẩm thông tin của báo Tin tức trong thời gian qua; khẳng định được bước phát triển của báo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tờ báo chủ lực của ngành, đáp ứng được yêu cầu là kênh thông tin của Chính phủ.

Việc báo Tin tức giành được Cờ thi đua của Chính phủ trong năm 2017 và 2 năm nhận Cờ thi đua của TTXVN là nỗ lực không hề nhỏ, khẳng định sự vững chắc và nỗ lực thực chất, thiết thực của tòa soạn. Cùng với tập thể tòa soạn, còn có nhiều cá nhân, tập thể phòng đều đã nhận được nhiều phần thưởng thi đua khác như Bằng khen của Tổng giám đốc, Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ thi đua Ngành… Điều ghi nhận ở báo Tin tức là không chỉ có các đồng chí phụ trách toàn soạn nhận được các danh hiệu, mà các đồng chí phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viện có những thành tích xuất sắc đã được nhận các danh hiệu thi đua của cơ quan, tòa soạn. Đây là việc làm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, cơ quan phát động. Đồng thời cũng là động lực để anh chị em trong tòa soạn cống hiến cho công việc.

Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang yêu cầu báo Tin tức cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, vận dụng linh hoạt cơ sở vật chất, cũng như nguồn thông tin sẵn có của các đơn vị trong ngành để vừa làm mới các loại hình thông tin, vừa góp phần giải bài toán nguồn nhân lực hiện nay của cơ quan.

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng báo Tin tức cũng đã trao tặng cờ thi đua của báo cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.
PV- Lê Phú/ Báo Tin tức
UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu điều tra, xử lý các vụ việc báo Tin tức phản ánh
UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu điều tra, xử lý các vụ việc báo Tin tức phản ánh

Ngày 29/5/2020, báo Tin tức nhận được công văn số 2666/UBND-ĐTXD của UBND tỉnh Phú Yên do ông Nguyễn Chí Hiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký trả lời về kết quả kiểm tra thực tế việc khai thác vàng trái phép tại xã Ea Bia, huyện Sông Hinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN