Bão số 6 giật cấp 12 trên Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 19 độ Bắc và phía Đông Kinh tuyến 114 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 18 độ Bắc và phía Đông Kinh tuyến 114 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão hầu như ít di chuyển và còn tiếp tục mạnh thêm. Ngoài ra do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo cho các vùng ngày 6/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C,cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33
độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

* Bình Định: Các tàu thuyền đã nhận được thông tin bão số 6 và tìm nơi tránh trú

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến khoảng 17 giờ ngày 6/10, toàn bộ tàu thuyền của tỉnh Bình Định đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về cơn bão số 6 và đang tìm nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Bình Định có tổng cộng 6.333 tàu với 43.255 lao động; trong đó đã neo đậu ven bờ là 2.457 tàu với 14.912 lao động, số tàu h oạt động ở ngư trường ven bờ trong tỉnh là 612 tàu, từ ngư trường Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ninh có 15 tàu, ngư trường Quảng Ngãi đến Đà Nẵng có 319 tàu, ngư trường từ Phú Yên đến Kiên Giang có 1.083 tàu, tại ngư trường quần đảo Hoàng Sa có 71 tàu, tại ngư trường quần đảo Trường Sa có 427 tàu và ngư trường giữa Hoàng Sa và Trường Sa có 629 tàu.

Theo thông tin nhận được, tàu cá BĐ 91171 - TS bị hỏng máy thả trôi từ ngày 1/10 đã được tàu cá BĐ 91072 lai dắt, dự kiến tối 6/10 sẽ về đến cảng Quy Nhơn. Còn tàu cá BĐ 95263 –TS bị hỏng máy thả trôi từ ngày 28/9 trên biển, hiện cũng đã được tàu cá BĐ 96046 –TS lai dắt và đang trên đường về cảng Quy Nhơn.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Bão số 6 giật cấp 11 đổ vào Biển Đông
Bão số 6 giật cấp 11 đổ vào Biển Đông

Bão số 6 (Aere) di chuyển với tốc độ 60-75km/h và đi vào khu vực Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN