Bão số 3: Hải Phòng đã di dời 4.994 người đến nơi tránh bão

Thành phố Hải Phòng có 97 chung cư cũ trên địa bàn 10 phường, với tổng số 6.359 người sinh sống, đến ngày 22/7, các địa phương đã di dời 4.994 người.

Chú thích ảnh
Người dân ở các chung cư cũ bị xuống cấp nghiêm trọng tạm trú tại Trường THCS Tô Hiệu, phường Lê Chân. Ảnh: Minh Thu/TTXVN

Đối với các khu vực trũng thấp, địa phương đã được di dời 11.233 người đến nơi an toàn.

Tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, thời điểm 8 giờ sáng nay có mưa nhỏ, gió cấp 7-8. Trước đó, vào lúc hơn 23 giờ ngày 21/7, gió tăng dần cấp 9-10 giật 11-12. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đặc khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khu dân cư thống kê tổng hợp thiệt hại ban đầu trên địa bàn; trong đó thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp, một số cây xanh gãy cành, bật gốc; hoa màu dập nát; không có thiệt hại về người. 

Xác định bão số 3 là cơn bão nguy hiểm, có phạm vi ảnh hưởng lớn, toàn thành phố Hải Phòng đã và đang sẵn sàng các phương án phòng, chống bão trước, trong và sau bão. Hải Phòng đã thành lập nhóm Zalo với 114 Chủ tịch xã, phường, Đặc khu và lãnh đạo kịp thời triển khai công tác phòng, chống thiên tai; huy động 100% quân số, tổ chức thường trực, trực ban 24/24 giờ; chỉ đạo các Hạt Quản lý đê điều phân công lực lượng quản lý chuyên trách tăng các sở, ngành để cường kiểm tra các tuyến đê, đặc biệt là các vị trí đê, kè, cống xung yếu đã được xác định để kịp thời phát hiện, tham mưu biện pháp xử lý sự cố công trình ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Trên địa bàn thành phố có 75 vị trí trọng điếm xung yếu về đê điều (13 trọng điểm đê; 11 trọng điểm kè; 43 trọng điểm cống; 1 cửa khẩu; 7 bờ lở); trong đó, cấp thành phố là 8 điểm (Phía Tây 1 điểm ở xã Chí Minh; phía Đông 7 điểm ở các Phường Việt Khê, phường Lê ích Mộc, phường Thủy Nguyên); cấp phường, xã, đặc khu 67 điểm. Các trọng điểm này đã được các thành phố, xã, phường, đặc khu xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đối với các đơn vị, sở, ngành cũng đang dồn sức phòng, chống bão số 3. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức rà soát, kiểm tra phương án, kế hoạch hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Lực lượng quân đội tham gia ứng phó trên 25.000 người. 

Công an thành phố chủ động kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai của đơn vị; trong đó tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự an ninh trước, trong và sau bão. Lực lượng hiệp đồng tham gia ứng phó 9.400 người.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực phòng chống thiên tai) đôn đốc các địa phương, các Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư) tăng cường kiểm tra đê điều, thủy lợi và chủ động xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố có thể phát sinh; yêu cầu các chủ đầu tư các công trình đê điều đang thi công trên địa bàn thành phố thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình. Đồng thời, phân công, bố trí tăng cường lãnh đạo, cán bộ trực ban tổ chức thường trực, trực ban 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt tình hình mưa, lũ và diễn biến của bão WIPHA; tổng hợp công tác triển khai ứng phó của các địa phương, các ngành, báo cáo theo quy định.

Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, hiện còn tồn tại 32 điểm đen ngập lụt (là khu vực ngập lụt khi mưa trên 50mm, đối với các trận mưa có chu kỳ lặp lại liên tục trong các năm gần đây, kết hợp triều cường). Sở cũng thường xuyên tuần tra, kiểm tra theo dõi và chuẩn bị sẵn sàng máy móc, thiết bị để xử lý kịp thời các vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt. 

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã chủ động kiểm tra hệ thống công trình điện, có phương án ưu tiên cấp điện ổn định tại các trụ sở cơ quan nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong mọi tình huống. Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Viễn thông Hải Phòng, Viễn thông Hải Dương, Viettel Hải Phòng kiểm tra 3 điện thoại vệ tinh (Viễn thông Hải Phòng 1, Viễn thông Hải Dương 1, Viettel Hải Phòng 1) sẵn sàng phục vụ điều hành của lãnh đạo thành phố trong tình huống khẩn cấp.

Ngành Y tế thành phố cũng đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và thuốc y tế dự phòng, bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị, phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn theo phương án đã lập.

Dư báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 nên ở khu vực Hải Phòng từ sáng 21/7 đến chiều tối ngày 22/7 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100-350 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 22/7, mưa lớn giảm, khu vực có mưa rào và dông.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Bão số 3 đổ bộ đất liền Hưng Yên và Ninh Bình, gió giật cấp 11
Bão số 3 đổ bộ đất liền Hưng Yên và Ninh Bình, gió giật cấp 11

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 22/7, bão số 3 đã đi vào đất liền các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình gây mưa to, gió mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN