Bão số 12: Các hồ thủy lợi thủy điện ở Đà Nẵng vận hành bình thường, đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp

Theo báo cáo nhanh lúc 17 giờ ngày 22/10 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng của bão số 12 đến thời điểm này nhìn chung chưa gây thiệt hại lớn, các địa phương, đơn vị vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó.

Chú thích ảnh
Nước xả qua tràn hồ Phú Ninh với lưu lượng từ 30 m3/s đến 700 m3/s nhằm đảo bảo an toàn hồ đâp và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Lượng mưa và mực nước sông ở mức an toàn, tổng lượng mưa ghi nhận đến 16 giờ 30 ngày 22/10 phổ biến dưới 15mm; một số nơi có lượng mưa cao hơn như Suối Lương 129,6mm, Hải Vân 80,4mm. Mực nước trên các sông thuộc địa bàn thành phố dao động ở mức dưới báo động 1, riêng vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang ở mức trên báo động 1.

Các hồ chứa trên địa bàn thành phố và khu vực phụ cận vận hành bình thường. Trong số đó, 17 hồ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, có 7 hồ đã đầy nước (Khe Tân, Thạch Bàn, Phú Lộc, Hương Mao, An Long, Đá Vách, Phước Hà); 7 hồ đạt dung tích từ 50 - 80%; 3 hồ còn lại dưới 50%.

Đối với các hồ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý, hồ Hòa Trung đã đầy nước, hồ Đồng Nghệ có mực nước 31m, dưới mức dâng bình thường 2,3m. Các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn cơ bản đầy nước.

Trong số 56 hồ do địa phương quản lý (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ), hiện có 25 hồ đầy nước, còn lại mực nước dưới tràn từ 1 - 4m. Các hồ thủy điện đều đã hạ mực nước để đón lũ.

Tính đến chiều 22/10, toàn thành phố có 4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động. Trong số này, chỉ còn 99 tàu với 3.324 lao động đang hoạt động trên biển, chủ yếu ở khu vực Trường Sa (71 tàu) và Hoàng Sa (26 tàu), đều đã di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng bão. Không còn tàu nào hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Các cảng biển trên địa bàn như cảng Kỳ Hà, cảng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng có tổng cộng hơn 100 tàu hàng, tàu dầu và vận tải đang neo đậu an toàn.

Theo báo cáo của UBND các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công tác sơ tán dân được triển khai kịp thời. Tại xã Trà Linh, lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 34 nhân khẩu tại làng Konpin, thôn 2 đến nơi an toàn do ảnh hưởng sạt lở đất. Địa phương lên phương án di dời toàn bộ 29 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao trước khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Tại phường Hội An Đông, địa phương triển khai phương án sơ tán tại chỗ với 410 hộ, tương đương 1.437 người, sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu.

Trong khi đó, tại xã Tây Giang, đoạn tuyến ĐT.606 qua Km23+454 đến Km23+497 xuất hiện sạt lở taluy âm, sụt lún nền đường dài khoảng 43m. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, thông báo cho người dân chủ động khi lưu thông qua khu vực này.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn kéo dài, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các chủ phương tiện hạn chế lưu thông trên tuyến quốc lộ 14D. Nguyên nhân  tuyến quốc lộ 14D hiện nay bị hư hỏng rất nặng, nhiều vị trí sình lún gây khó khăn khi điều khiển phương tiện và nguy cơ mất an toàn giao thông. Các doanh nghiệp vận tải có phương tiện lưu thông thường xuyên trên Quốc lộ 14D lưu ý khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Bão số 12: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là
Bão số 12: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là

Chiều ngày 22/10, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, kịp thời chỉ đạo việc phòng, chống bão, lũ tại các điểm xung yếu trên địa bàn thành phố, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN