Bắc Bộ có khả năng xuất hiện rét đậm

Chiều và đêm 29/12, các tỉnh miền Bắc có khả năng rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

Du khách đến chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú băng tuyết rơi bao phủ trắng những cánh rừng ở thung lũng Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa. Ảnh: Lục Hương Thu-TTXVN

Sáng 29/12 bộ phận không khí lạnh đã báo đã tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo chiều và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, riêng khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và khu vực biển Bình Thuận đến Cà Mau từ chiều mai (30/12) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Văn Hào (TTXVN)
Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ
Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN