Ba người tử vong trong đám cháy tiệm cầm đồ

Sáng 8/7, hỏa hoạn đã xảy ra tại tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng, nằm ở góc ngã ba Chiêu Liêu, giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Khắp và đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương), làm 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ ngày 8/7. Phát hiện khói bốc lên từ tiệm cầm đồ khi cửa tiệm vẫn đóng kín, mọi người hô hoán dập lửa. Đám cháy ngày càng lớn, khói bốc lên mù mịt khiến nhiều người hoảng sợ. Một số người dân xung quanh đã phun nước ở ngoài và di dời đồ đạc, đề phòng nguy cơ cháy lan sang.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Dĩ An đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8/7, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện có ba người đã tử vong trong đám cháy. Toàn bộ các vật dụng trong tiệm cầm đồ rộng 300 m2 đều bị thiêu rụi.

Các nạn nhân gồm anh Nguyễn Xuân Hoan (sinh năm 1989), chị Đỗ Thị Uyên (sinh năm 1990) và cháu Đỗ Việt Anh (sinh năm 2014, con riêng của chị Uyên).

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Huyền Trang (TTXVN)
Hỏa hoạn thiêu rụi một xưởng mộc trong đêm
Hỏa hoạn thiêu rụi một xưởng mộc trong đêm

Khoảng 0 giờ ngày 6/7, xưởng mộc của Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Lục Trường Phát tại địa chỉ 154/1C Bình Giã, Phường 8, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN