98 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Chủ động thông tin để lan tỏa vấn đề bạn đọc quan tâm

Sáng 13/6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô từ đầu năm 2023 đến nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật, GRDP tăng 5,97%. Với tinh thần tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, thành phố đã điều chỉnh bổ sung quy định phân cấp cho cấp huyện tại 9 lĩnh vực; quy định chi tiết phân cấp quản lý nhà nước 16 ngành, lĩnh vực. Đồng thời, thành phố đã thực hiện ủy quyền đối với 617 thủ tục hành chính, đạt 37% tổng số thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp huyện…

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Những tháng cuối năm 2023, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, thành phố tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các bước theo quy trình, thủ tục để hoàn thành việc xây dựng Hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); hoàn thiện và trình Trung ương phê duyệt Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù, mang tính đột phá để xây dựng Thủ đô, góp phần tạo động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ có chỉ đạo sâu sát hơn nữa, cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần tăng hiệu quả thông tin, tuyên truyền và giúp cơ quan báo chí hoàn thành công tác chuyên môn được giao. Với những vấn đề lớn, đề nghị thành phố chủ động thông tin để lan tỏa được vấn đề mà bạn đọc quan tâm...

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng bày tỏ ấn tượng về sự vươn lên của Hà Nội khi lọt vào tốp 10 thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Thành phố quan tâm, tập trung đầu tư phát triển văn hóa. Đồng thời, nhà báo Phùng Công Sưởng đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành phố cởi mở hơn nữa với báo chí, coi báo chí như những người đồng hành.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức, trong bối cảnh rất khó khăn ở trong nước và quốc tế, nhưng kinh tế Hà Nội vẫn phát triển đều, cho thấy năng lực nội sinh của thành phố. Ông Nguyễn Minh Đức đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp, bởi các doanh nghiệp đang rất khó khăn; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng; phát động phong trào xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, thực hiện phân loại rác theo Luật Bảo vệ môi trường...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chú thích ảnh

Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi, các đề xuất của lãnh đạo các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy chia sẻ, làm rõ thêm về các chủ trương, quan điểm thành phố đã và đang triển khai để xây dựng và phát triển Thủ đô. Đáng chú ý, không chỉ quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Hà Nội còn hướng tới sự phát triển đồng đều, dẫn dắt, lan tỏa. Việc quyết tâm đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng nhằm cụ thể hóa tinh thần đó.

Bí thư Thành ủy cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án, Hà Nội dự kiến khởi công dự án vào ngày 25/6 tới đây tại 4 điểm trên địa bàn. Thành phố cũng đã tập trung khơi dậy nguồn lực văn hóa, đầu tư mạnh để phát triển văn hóa ngang bằng với phát triển kinh tế, trở thành nguồn lực mới, động lực mới. Môi trường sinh thái cũng là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo thành phố...

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam có truyền thống lịch sử vẻ vang, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Với thành phố Hà Nội, báo chí luôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trên bước đường phát triển, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Thành ủy đề nghị, trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà báo, Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố phối hợp sớm tổ chức lại việc định kỳ họp báo cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng chí yêu cầu các cơ quan thành phố, nhất là lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố, các nhà báo tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ với thành phố, góp phần cùng Hà Nội thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại như Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyết Mai (TTXVN)
Cần Thơ: Nhiều hoạt động sôi nổi nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Cần Thơ: Nhiều hoạt động sôi nổi nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), Hội Nhà báo Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Công ty cổ phần Truyền thông và quảng cáo Thế hệ trẻ cùng nhiều đơn vị tổ chức Giải thể thao báo chí thành phố Cần Thơ mở rộng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN