9 ngày Tết, 300 người thiệt mạng vì TNGT

Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 6/2 – 14/2), toàn quốc xảy ra 408 vụ tai nạn giao thông, làm chết 300 người, bị thương 380 người.

Nhiều trường hợp tai nạn giao thông được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Ảnh: Kim Há-TTXVN

So với cùng kỳ tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, giảm 128 vụ (23,8%), giảm 17 người chết (5,4%) và 129 người bị thương (25,3%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 403 vụ, làm chết 297 người, bị thương 376 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 122 vụ (23,2%), giảm 11 người chết (3,6%), 129 người bị thương (25,5%). Đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 4 người. Đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

9 ngày qua, đã có 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, làm 6 người chết và 14 người bị thương, so với cùng kỳ 2015 giảm 2 vụ, giảm 8 người chết nhưng tăng 3 người bị thương. Các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Đồng Nai không để xảy ra tai nạn giao thông trong dịp Tết.


Các tỉnh không có người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết là Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Yên Bái, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đồng Nai. An Giang và Nghệ An là hai địa phương thành công trong việc kéo giảm sâu số lượng người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết, giảm trên 10 người. Không có tỉnh nào có số người chết tăng trên 10 người.

TTXVN/Tin Tức
Giá thực phẩm “trở lại quỹ đạo” sau nghỉ Tết
Giá thực phẩm “trở lại quỹ đạo” sau nghỉ Tết

Nếu như những ngày trong Tết, giá thực phẩm đặc biệt là rau xanh bị đẩy lên rất cao thì đến hôm qua (mùng 7 Tết), giá hàng hóa đã dần trở lại mức như ngày thường. Nguồn cung thực phẩm cũng được bổ sung đa dạng hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN