20 thùng axit chìm xuống sông Đồng Nai, chủ thuyền không có giấy phép chuyên chở

Chiều 19/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nguyên nhân khiến thuyền chở hóa chất gặp sự cố chìm xuống sông là do va vào đá ngầm.

Theo điều tra ban đầu, thuyền gỗ số hiệu BTr – 0266 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé điều khiển. Vào 2 giờ ngày 18/11, sau khi bơm đầy 20 thùng axit clohydric, ông Bé điều khiển thuyền rời bến thì đáy thuyền va vào đá ngầm khiến nước tràn vào làm chìm thuyền cùng 20 thùng hóa chất, mỗi thùng chứa 5.000 lít axit clohydric.

Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị liên quan đã sử dụng xe chuyên dụng bơm hút toàn bộ số axit trong các thùng chìm dưới sông lên bể chứa an toàn, không bị rò rỉ ra môi trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ thuyền BTr -0266 chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển hóa chất theo quy định. Trong khi, để vận chuyển hóa chất bằng phương tiện thủy phải được giám sát nghiêm ngặt và được các cơ quan hữu quan cấp phép.

Hiện, toàn bộ số hóa chất trong 20 thùng và chiếc thuyền đã được bơm hút và trục vớt lên bờ an toàn. Phòng cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Đồng Nai điều tra làm rõ.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Nổ súng chỉ thiên, bắt giữ 'cát tặc' trên sông Đồng Nai
Nổ súng chỉ thiên, bắt giữ 'cát tặc' trên sông Đồng Nai

Khoảng 3 giờ ngày 19/11, trong lúc tuần tra trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa phận phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện 5 đối tượng trên 2 thuyền máy khai thác, vận chuyển cát trái phép và đã tổ chức vây bắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN