14 địa điểm bị phong toả tại TP Hồ Chí Minh

Ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 đối với 25 trường hợp, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ngành chức năng phong tỏa tạm thời 14 địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm này.

Chú thích ảnh
Tối 8/2, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm bị phong tỏa trên đường Tây Hòa, thành phố Thủ Đức. Ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Các địa điểm đang tiến hành phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh bao gồm:

Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.
Đường Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12.
Đường Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12.
Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12.
Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
Hẻm 480, đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.
Chung cư Felix Homes 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp.
Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp.
Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.
Đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
Hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phốThủ Đức.
Số 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức.

Nói về công tác chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết hiện tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy các Sở, ngành, UBND quận, huyện phải dành nhiều thời gian quan tâm tới công tác chống dịch bệnh COVID-19 hơn. "Lãnh đạo Sở, ngành; UBND quận, huyện không được ra khỏi thành phố khi đang trong thời gian chống dịch. Nếu ai ở quê xa, cần báo sớm cho gia đình việc không về quê dịp Tết để dốc toàn lực cho công tác chống dịch của thành phố", ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân áp dụng 5 điều cần làm ngay để phòng dịch COVID-19
TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân áp dụng 5 điều cần làm ngay để phòng dịch COVID-19

Tối 8/2, Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt gửi tin nhắn đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn thành phố đề nghị người dân thực hiện 5 việc cần làm ngay để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN