Đề thi Toán THPT có các câu hỏi 'hay', 'lạ', có tính ứng dụng thực tiễn

Chiều 22/6, thí sinh bước vào làm bài thi môn thứ 2 là môn Toán với thời lượng 90 phút. Hầu hết thí sinh đến điểm thi đúng giờ, thậm chí nhiều phụ huynh và thí sinh nghỉ tại khu vực quanh trường để tiện đến phòng thi đúng giờ.

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội), phải sau 16 giờ mới có thí sinh ra khỏi phòng thi. Theo nhận định của thí sinh, đề Toán có tính phân loại. Đối với thí sinh chọn thi khối D, C thì môn Toán khá khó, nhiều câu chưa gặp lần nào. Do vậy, nhiều thí sinh không tự tin với phần làm bài này của mình.

Thí sinh Nguyễn Thành Công (học sinh Trường Trung học phổ thông Tây Hồ) cho biết: Đề thi có tính phân loại, 50% câu hỏi để cho thi tốt nghiệp, còn 50% câu hỏi còn lại để thi tuyển vào đại học, cao đẳng. Nhìn chung, đề thi nằm trong nội dung chương trình đã học, đã ôn luyện. Tuy nhiên, khó nhất vẫn là câu hình học.

Còn em Phạm Đức Hiền, học sinh Trường Trung học phổ thông Tây Hồ cho biết: Trong 50 câu, khó nhất là 10 câu cuối. Đề thi cũng có trong nội dung ôn thi và em làm được khoảng 70%. Tuy nhiên, với nhiều câu hỏi hỏi khó như dạng đề hôm nay thì chúng em cần nhiều thời gian hơn.

Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi Toán tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Dựa trên 10 mã đề, các giáo viên thuộc tổ Toán, Hệ thống giáo dục Học mãi, cùng chung nhận định rằng: Đề thi theo hướng đánh giá năng lực người học, đòi hỏi thí sinh phải vững tư duy, chắc kĩ năng; đảm bảo phân tầng độ khó để đáp ứng mục tiêu “2 trong 1” của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

Về phạm vi đề thi: Nội dung đề thi hoàn toàn nằm trong chương trình phổ thông lớp 12, kiến thức phủ đều nội dung chương trình và phân bổ đều giữa các chuyên đề; đề có sự sắp xếp từ dễ đến khó theo ma trận kiến thức, tạo tâm lí thoải mái và thuận lợi cho các em học sinh làm bài. Phạm vi đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2017 tương tự hình thức và cấu trúc đề thi minh họa, thử nghiệm và đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố.

Về độ khó và sự phân bổ kiến thức: Mỗi nội dung kiến thức đều được hỏi ở các mức độ từ dễ đến khó, có vận dụng kiến thức vào các bài toán thực tế, hình thức hỏi đa dạng. Sự phân bổ mức độ câu hỏi cũng tương đối rõ ràng với khoảng 60% câu hỏi trong đề ở mức độ dễ, 40% câu hỏi còn lại có độ khó tăng dần. Mỗi đề thi đều có 1-2 câu đặc sắc.

Bên cạnh đó, vẫn có các câu hỏi “hay”, “lạ” có tính ứng dụng thực tiễn là các câu có tính phân loại, dùng để lấy điểm 9, 10 như câu 49 mã đề 101, câu 50 mã đề 124, câu 48 mã đề 104 và câu 45 mã đề 105 (rơi vào dạng đồ thị); câu 37 mã đề 124, câu 41 mã đề 101 và câu 34 mã đề 104 (rơi vào dạng bài toán chuyển động tính quãng đường); câu 39 mã đề 124 và câu 35 mã đề 101 (bài toán thực tế về tính lương hoặc tính lãi suất).

Năm 2017 là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi trắc nghiệm môn Toán, so với đề thi tự luận năm 2016 nói riêng và các năm trước nói chung có thể thấy, để đạt điểm 10, học sinh cần phải vận dụng nhiều vùng kiến thức thay vì chỉ cần tập trung vào câu Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất như thông lệ. Các câu hỏi lấy điểm 8, 9 cũng được dàn đều qua nhiều chuyên đề thay thì chỉ rơi vào 1, 2 chuyên đề cố định như mọi năm.

Do đó, để có thể đạt điểm cao đòi hỏi học sinh phải học đều, hạn chế học tủ, học lệch, vững tư duy, chắc kĩ năng. Đây là ưu điểm rất rõ nét của hình thức thi trắc nghiệm. Tuy hình thức thi thay đổi, thời gian thi được rút ngắn, nhưng do có sự chuẩn bị, chỉ đạo sớm từ Bộ nên học sinh không còn bỡ ngỡ với đề thi. Theo các chuyên gia dự đoán, phần lớn học sinh năm nay sẽ đạt 6 đến 7 điểm; điểm 10 năm nay vẫn có nhưng sẽ ít.

Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh dự thi môn Toán. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

* Kết thúc buổi thi thứ 2 Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán chiều ngày 22/6, theo ý kiến rất nhiều thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú (Hà Nội), đề thi năm nay không quá khó, không có phần kiến thức ngoài sách giáo khoa, không có câu hỏi “đánh đố”. Phần lớn các em học chắc sẽ làm được khoảng 35/50 câu và tự tin sẽ được 7 điểm. Những câu hỏi rơi vào phần hình học không gian, đạo hàm... sẽ là “thước đo” để phân loại học sinh.

Kết thúc buổi thi Toán, Điểm trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú, cô Vũ Thị Hương Lan (Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Yên Viên, Hà Nội) cho biết: Địa điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú có 24 phòng thi với 576 thí sinh dự thi. Trong ngày thi đầu tiên, có 1 thí sinh vắng mặt cả hai buổi thi do bị ốm phải nhập viện. Các giám thị có mặt đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo quy chế thi.

Các thí sinh đến điểm thi khá sớm, không có trường hợp nào đến muộn. Các giám thị đã một lần nữa quán triệt với thí sinh về việc không được mang điện thoại di động nên không có trường hợp vi phạm. “Nhìn chung trong cả buổi sáng và chiều nay, các em có tâm lý thi khá tốt nên không khí tại điểm thi thoải mái, không căng thẳng” là nhận xét của Điểm trưởng Vũ Thị Hương Lan.

Các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú đều chọn thi ngành tự nhiên nên tận dụng tối đa thời gian để làm bài, không có trường hợp nào ra sớm. Thí sinh Nguyễn Thanh Phương (Trường Trung học phổ thông Việt Đức) cho biết: Em làm được 43/50 câu, đề năm nay không khó lắm nhưng cũng không phải là dễ.

Thời lượng 90 phút dành cho khối lượng câu hỏi như vậy theo em Phương là “khá dài”, tuy nhiên Phương vẫn đủ thời gian để làm hết các câu làm được. “Số còn lại khó hơn hẳn, đặc biệt là những câu phần hình học nên dù có thời gian nghĩ thêm chưa chắc em đã làm được. Em ước tính mình được trên 8 điểm”, Phương chia sẻ.

Em Phạm Nhật Minh (Trường Trung học phổ thông Việt Đức) cảm thấy khá hài lòng với 42/50 câu chắc chắn làm đúng vì có thời gian kiểm tra lại. Số còn lại Minh cho rằng “khó với khả năng của em” nên cũng không dành quá nhiều thời gian cho phần này.

Em Nguyễn Hải Đăng (Trường Trung học phổ thông Trần Phú) cho biết, các câu hỏi trong đề được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. 10 đến 20 câu đầu khá dễ nên chắc các bạn đều làm được. Đến câu 42, 43 thì khó, đặc biệt phần hình học không gian. Em làm được khoảng 40 câu chắc chắn đúng. “Các câu hỏi khá là khó, không chỉ sử dụng máy tính đơn thuần để ra kết quả mà cần phải có hướng đúng mới làm ra. Em thấy đề thi có khả năng phân rõ giữa các bạn được dưới và trên 8 điểm”, Đăng cho biết. Bên cạnh đó, Đăng chia sẻ, do thi ngay tại trường, nên em cảm thấy khá quen thuộc, thân thiện.

Có con thi khối A, chị Lê Thị Huyền Trang (Hà Nội) cảm thấy rất mừng vì sáng nay con chị làm môn Ngữ văn khá tốt. Chiều nay, khi con thi Toán cũng rất tự tin với kết quả, chị Trang thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhà ở gần điểm thi, nhưng chị Trang vẫn xin nghỉ làm để đưa đón con vì "nếu có đi làm cũng sốt ruột khó tập trung". Chị Trang cho biết, năm nay đưa đón con đi thi không sợ tắc đường, đợi con thi không phải lo “vạ vật”, cổng trường cũng không quá đông, không bị ù tắc. “Năm nay, việc có nhiều lựa chọn trường đại học cho thí sinh khiến cho gia đình cũng đỡ áp lực, tâm lý con đi thi cũng thoải mái hơn”, chị Trang chia sẻ.

Vừa đợi con, chị Nguyễn Mai Phương vừa chia sẻ, con chị 3 năm học sinh giỏi, luôn nằm trong top 10 của lớp nên cháu khá tự tin đối với môn Toán. Gia đình chị cũng thấy yên tâm khi năm nay các thí sinh có quyền lựa chọn nhiều trường, con mình cũng thoải mái hơn, lo tập trung học hơn là lo tính toán đăng ký trường nào. Chị Phương cũng nhận xét là cổng trường, điểm thi hôm nay không đông, phụ huynh đón con đều đã quen thuộc khu vực này cùng với sự trợ giúp của các bạn sinh viên tình nguyện, công tác đảm bảo an ninh của lực lượng công an nên việc đưa đón con đi thi khá thuận tiện.

Như vậy, sau ngày đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông, những điểm mới thay đổi đã tạo thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh. Đề thi “vừa sức”, “đủ thời gian” và có “tính phân loại học sinh cao”. Hình thức thi trắc nghiệm tuy mới nhưng thí sinh không thấy lạ lẫm, khó hiểu. Nhiều sự lựa chọn trường sau thi khiến gia đình các sỹ tử cảm thấy yên tâm vượt qua kỳ thi năm nay.

Nguyễn Thắng - Ngọc Bích (TTXVN)
Sở tổ chức kỳ thi là đúng 'vai' với tính chất thi THPT quốc gia
Sở tổ chức kỳ thi là đúng 'vai' với tính chất thi THPT quốc gia

Trước việc dư luận băn khoăn về việc để Sở GD - ĐT chủ trì cụm thi, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD - ĐT cho rằng, những năm qua, các sở GD - ĐT đã được giao trách nhiệm quan trọng trong kỳ thi. Năm nay, Bộ GD - ĐT giao cho các sở chủ trì cụm thi, như vậy là đúng “vai” nhất với tính chất kỳ thi THPT quốc gia. Phóng viên Báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN