TP Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng không gian văn hóa mang tên Bác

Tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 13/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu tham mưu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đặt ra đó là “Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác”.

Chú thích ảnh
Sở Văn hóa và Thể thao nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo ông Võ Văn Hoan, ngành văn hóa - thể thao cần thiết kế lại không gian văn hóa ở Thành phố để văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu; xây dựng các chương trình nghệ thuật mang tính tư tưởng, thẩm mỹ, phong phú, hấp dẫn, đặc sắc gắn với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần được quy hoạch, thiết kế sao cho phù hợp để mọi người khi đến với Thành phố sẽ cảm nhận đây là Thành phố mang tên Bác. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là sự lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu vào con người Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người của một Thành phố được vinh dự mang tên Bác.

Trong đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của Thành phố cũng đề cập đến giai đoạn 2021 - 2025, cần đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao tiêu biểu mang tầm vóc khu vực. Việc xây dựng chính sách xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa và thể thao là cần thiết, vì ngân sách không thể lo được hết; cần mở rộng sự tham gia quản lý, vận hành của các doanh nghiệp, của nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở cần xây dựng cơ chế, giải pháp khích lệ văn nghệ sỹ thành phố sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm phản ánh được đời sống xã hội, xây dựng xã hội mới, con người mới đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của Thành phố. Những tác phẩm văn hóa nghệ thuật phải hướng được người dân, thanh thiếu niên đến một mục đích sống để khơi gợi giá trị tốt đẹp trong tâm hồn…

Chú thích ảnh
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen cho các đơn vị quận, huyện dẫn đầu phong trào thi đua của ngành văn hóa - thể thao của Thành phố năm 2020. 

Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2021, Sở tập trung phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án được Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI thông qua như Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc - Vũ kịch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao đa năng Thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Cần Giờ, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật đa năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc,…

Cùng với đó, ngành Văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu hoạt động về di sản văn hóa của Thành phố trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của Sở và các đơn vị khối di sản văn hóa; theo dõi các đơn vị khối di sản, phòng văn hóa và thông tin quận, huyện; các di tích trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch tổ chức quảng bá, bồi dưỡng, đào tạo nghệ thuật truyền thống trong trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2022; kết hợp với Sở Du lịch thực hiện kế hoạch biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ hoạt động du lịch tại Thành phố giai đoạn 2020 - 2021.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa - con người Việt Nam
Tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa - con người Việt Nam

Ngày 8/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021; nhìn lại những hoạt động trong năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN