Từ ngày 12 đến 18/5/2025, Đường sách TP Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm văn hóa với chuỗi sự kiện ra mắt sách, giao lưu tác giả và triển lãm đặc sắc. Những hoạt động này không chỉ mang đến nguồn tri thức phong phú mà còn góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa đọc, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng trong kỷ nguyên số.
Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy đảng chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2025–2030 gắn với công tác tư tưởng, sắp xếp cán bộ và giải quyết chế độ chính sách cho những trường hợp không đủ điều kiện tái cử hoặc nghỉ hưu trước tuổi.
Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, trong đó chọn phường Sài Gòn (Quận 1), phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức) và xã Củ Chi (huyện Củ Chi) để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở vào đầu quý 3.
TP Hồ Chí Minh vừa triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố năm 2025 (Đề án số 3019/ĐA-UBND).
Ngày 9/5, hai trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin về hình thức xử lý đối với sinh viên có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với cựu chiến binh xảy ra tối 29/4, trong khi chờ đón sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thông tin từ Chi cục Dân số TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tiến hành rà soát, lập danh sách phụ nữ sinh đủ hai con dưới 35 tuổi để tiến hành hỗ trợ 3 triệu đồng/người theo Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Ngày 7/5, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành lấy ý kiến của các địa phương và đề xuất 2 chế độ hỗ trợ dành cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; bao gồm chế độ hỗ trợ thêm và chế độ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp.
Sáng ngày 7/5, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Thành phố (7/5/1975 – 7/5/2025).
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký ban hành đề án sắp xếp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh mới phấn đấu là một cực tăng trưởng mới của cả nước và vùng Đông Nam Bộ thời gian tới.
Trong ngày 4/5, nhiều người dân từ các địa phương đã quay lại TP. Hồ Chí Minh để sẵn sàng cho tuần học tập, làm việc mới sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Các cửa ngõ của TP. Hồ Chí Minh khá thông thoáng trong chiều cùng ngày.
Để phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), tối ngày 3/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh vừa công bố hướng dẫn lộ trình di chuyển bằng xe buýt đến bãi xe trung chuyển miễn phí số 3.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã triển khai một loạt các biện pháp tăng cường, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, để phục vụ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2025, diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.
Các hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính sẽ được thử nghiệm và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1/9 tới, khi TP Hồ Chí Minh sáp nhập hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Một loạt siêu dự án đã và đang được TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói riêng, khu vực phía Nam và cả nước nói chung. Các tuyến đường sắt tốc độ cao, những cây cầu hiện đại, tuyến đường vành đai gỡ điểm nghẽn hạ tầng… đang tô điểm thêm cho TP. Hồ Chí Minh ngày càng “tỏa sáng” trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Trong bối cảnh phát triển mới, Chính phủ xác định Việt Nam chỉ có một trung tâm tài chính quốc tế, với khung chính sách duy nhất và được đặt tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Với ý tưởng “ấp ủ” hơn 20 năm nay, việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội để TP. Hồ Chí Minh tạo lập cực tăng trưởng mới trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính sắp tới và những ảnh hưởng không mong muốn từ căng thẳng thuế quan toàn cầu.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn tái thiết với nhiều thách thức to lớn. Trải qua hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, TP. Hồ Chí Minh từng bước khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, mang sứ mệnh tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.
Cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như của Quốc hội, Chính phủ trong sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã. Thành phố cũng đang tích cực, chuẩn bị “tâm và thế” mới cho chặng đường phát triển mới trong thời gian tới với những dư địa phát triển lớn hơn, không gian rộng hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh được xem là cái nôi, có sức hút đặc biệt đối với nhiều giới, trong đó có giới khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Với tư duy đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ từ truyền thống đến những nền tảng thuận lợi hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong việc phát triển khoa học công nghệ, có nguồn nhân lực chất lượng cao.
Sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), công cuộc Đổi mới được khởi xướng, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn cải cách sâu rộng về cơ chế quản lý kinh tế và mở rộng quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh này, Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một địa phương tiên phong trong việc thử nghiệm các chính sách kinh tế đối ngoại, góp phần quan trọng trong việc xác lập hướng hội nhập cho cả nước.