Xứ Catalonia quyết trưng cầu dân ý độc lập

Ngày 3/10, phát ngôn viên chính quyền Catalonia Francesc Homs cho biết các nhà lãnh đạo xứ này đã thề sẽ thúc đẩy kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập vào ngày 9/11 bất chấp việc Chính phủ Tây Ban Nha ngăn cản.

Người đứng đầu chính quyền xứ Catalonia Artur Mas nỗ lực thúc đẩy tiến trình trưng cầu dân ý. Ảnh: AFP-TTXVN.


Phát biểu với các phóng viên tại Barcelona, phát ngôn viên này nói: “Chúng tôi đã nhất trí duy trì sắc lệnh kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để các công dân có thể thực hiệc quyền bỏ phiếu vào ngày 9/11”.

Trong khi đó cùng ngày, Chính phủ Tây Ban Nha đã cam kết đưa ra thách thức pháp lý đối với động thái mới nhất của lãnh đạo xứ Catalonia liên quan tới việc thực hiện một cuộc bỏ phiếu về độc lập, theo đó phản đối việc thành lập một ủy ban bầu cử để thực hiện cuộc bầu cử này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cho biết các nghị sĩ trong chính phủ sẽ đề nghị Tòa án Hiến pháp đình chỉ động thái trên của các nhà lãnh đạo xứ Catalonia.



TN
(Theo AFP)
Biểu tình phản đối đình chỉ trưng cầu dân ý ở Catalonia
Biểu tình phản đối đình chỉ trưng cầu dân ý ở Catalonia

Hàng nghìn người đã đội mưa tập trung ở thủ phủ Barcelona của vùng tự trị Catalonia để tuyên bố không tuân thủ quyết định đình chỉ cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập cho xứ Catalonia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN