Xác định nguyên nhân vụ nổ ở Đắk Mil

Sáng 17/4, bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ nổ quả đạn gây thương vong cho 8 học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, trong đó có 2 học sinh tử vong, tỉnh Đắk Nông đã cử lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân. Các gia đình có con bị tử vong được hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi gia đình.


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông bước đầu xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ là do các em học sinh khi đi học về đã nhặt được quả đạn M79, không biết nguy hiểm đã chuyền qua lại, gây nổ. Đây là quả đạn còn sót lại sau chiến tranh, nằm trong khu vực quân sự của quân đội Mỹ trước năm 1975.


Trần Hữu Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN