Wikileaks tố Mỹ do thám Chính phủ Nhật Bản

Ngày 31/7, trang mạng Wikileaks đã tung ra các tài liệu cho thấy Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật theo dõi hoạt động của các quan chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Toàn cảnh trụ sở NSA ở Fort Meade, bang Maryland. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong đó có 4 tài liệu tối mật liên quan tới các cuộc trao đổi nội bộ về thương mại quốc tế và chính sách ứng phó biến đổi khí hậu.

Một trong các tài liệu trên ghi chú là được chia sẻ với Australia, Canada, Anh và New Zealand. Wikileaks cũng đưa ra một danh sách 35 mục tiêu Nhật Bản bị NSA nghe lén điện thoại, bao gồm Văn phòng nội các, các quan chức của Ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính và Phòng Nhiên liệu hóa thạch của các công ty Mitsubishi và Mitsui.

Hiện nhà chức trách Nhật Bản chưa lên tiếng về vụ việc này. Trước đó, Wikileaks từng đưa ra các báo cáo tương tự về việc Mỹ do thám Đức, Pháp và Brazil.


TN (Theo AP)
NSA chấm dứt do thám điện thoại từ tháng 11
NSA chấm dứt do thám điện thoại từ tháng 11

NSA sẽ chấm dứt các hoạt động thu thập khối lượng lớn dữ liệu điện thoại của công dân, chính thức khép lại chương trình do thám gây tranh cãi vào cuối tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN