Việt Nam và Italy tăng cường hợp tác trao đổi hàng hóa

Đoàn cán bộ Liên minh hợp tác xã Việt Nam (VCA) gồm 7 thành viên do Chủ tịch VCA Đào Xuân Cần dẫn đầu có chuyến thăm làm việc tại Italy từ ngày 3-7/11.


VCA ký MoU với LegaCoop


Trong thời gian ở thăm tại Italy, đại diện của VCA đã ký Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác với Liên minh hợp tác xã Italy (LegaCoop) trước sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long, có cuộc trao đổi bàn tròn với phía Italia về chủ đề "Italia - Việt Nam, tiềm năng hợp tác phát triển sản xuất, phân phối tiêu dùng".

Theo bản MoU giữa VCA và LegaCoop, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết lập và phát triển hệ thống hợp tác xã; Tăng cường sự hiểu biết về các đạo luật và chính sách, đồng thời học hỏi kinh nghiệm về việc phát triển hợp tác xã bằng cách trao đổi các đoàn sang thăm lẫn nhau; Thúc đẩy quan hệ hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã ở mỗi nước; Thúc đẩy và tạo thuận lợi cho hợp tác kinh doanh giữa các hợp tác xã thành viên của VCA và của Legacoop.Hai bên sẽ thành lập các nhóm làm việc để thảo luận chi tiết và đưa ra các kế hoạch cụ thể cho việc hợp tác trong tương lai.


Chủ tịch VCA Đào Xuân Cần cho biết chuyến thăm Italy của Đoàn VCA là bước triển khai đầu tiên của cơ chế hợp tác sản xuất trao đổi hàng hóa giữa hai bên; Cơ chế hợp tác giữa Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Liên minh hợp tác xã Italy sẽ góp phần tăng cường thúc đẩy kim ngạnh thương mại giữa hai nước (kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đạt 2,5 tỷ USD), hướng tới kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2013.


Ông Đào Xuân Cần còn cho hay trong chuyến thăm, Đoàn đã tập trung nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hợp tác xã, đặc biệt hợp là tác xã nông nghiệp của Italy; Trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trao đổi hàng hóa, cụ thể là tổ chức “Tuần hàng Việt Nam tại Italy” vào năm 2013 cũng như kế hoạch phân phối sản phẩm của Italy tại thị trường Việt Nam và khu vực.


Ngoài ra, hai bên còn trao đổi những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác sản xuất và tiêu dùng giữa Italy và Việt Nam, như phương hướng hợp tác, hình thức triển khai, chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính…vv; Thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Italy trong lĩnh vực phân phối bán lẻ, tạo cơ chế hợp tác giữa hệ thống bán lẻ Coop Italia và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn (Saigon Co.op); Tăng cường quan hệ, phối hợp thông tin giữa liên minh hợp tác xã Việt Nam và Italy.


Phía Việt Nam cũng đề nghị LegaCoop có thêm các chương trình, dự án trực tiếp hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam như đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hợp tác xã trong kinh tế thị trường, xây dựng mô hình hợp tác xã mới như hợp tác xã xã hội, hợp tác xã chăn nuôi gia súc...vv. VCA sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp - hợp tác xã của LegaCoop đầu tư vào những lĩnh vực mà các doanh nghiệp bạn có thế mạnh.


 

Tin, ảnh: Ngự Bình, Minh Đức (P/v TTXVN tại Italy)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN