Ukraine: Phe ly khai muốn đưa lực lượng gìn giữ hoà bình vào miền Đông

Ngày 25/11, phiến quân ở miền Đông Ukraine đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) triệu tập một phiên họp khẩn cấp, qua đó có thể cho phép triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở vùng chiến sự này.


Một số ngôi nhà bị phá hủy do trúng đạn pháo tại quận Kuibishevskiy, gần sân bay ở Donetsk, miền đông Ukraine ngày 20/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố, ban lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhấn mạnh đang tìm kiếm "sự can thiệp của một lực lượng gìn giữ hòa bình bao gồm cả các đại diện của Nga, để giám sát việc thực thi các thỏa thuận hiện hành cũng như giúp giải quyết vấn đề nhân đạo và xã hội".


Chính phủ Ukraine đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với phe lay khai hồi tháng 9 song thỏa thuận này không giúp chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 7 tháng qua. LHQ tuần trước cho biết gần 1.000 người đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.


TN

Quân đội Ukraine chế vũ khí mới đối phó lực lượng ly khai
Quân đội Ukraine chế vũ khí mới đối phó lực lượng ly khai

Quân đội Ukraine đang chế tạo những phương tiện chiến đấu mới, được cải tiến từ những chiếc xe tải để bảo vệ binh sĩ của mình trong các cuộc giao tranh tiềm năng với lực lượng ly khai ở miền đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN