Ukraine phải mua than của Nga

Ngày 12/11, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết nước này sẽ buộc phải mua than từ Nga để phục vụ cho nhu cầu trong mùa Đông. Đây được coi là một bước thụt lùi nghiêm trọng trong nỗ lực của Ukraine giảm sự phụ thuộc về năng lượng nhập khẩu từ Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan. Ảnh: RT.


Phát biểu trong phiên họp chính phủ, ông Prodan nói: "Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài cố gắng mua than từ các nhà sản xuất Nga, song chúng ta đã đặt an ninh năng lượng của quốc gia dưới mối đe dọa nghiêm trọng".

Xung đột giữa phe ly khai và lực lượng chính quyền Ukraine tại miền Đông đã cản trở việc cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện, vốn cung cấp khoảng 40% sản lượng điện của Ukraine, đồng thời khiến lượng than dự trữ của Ukraine ở mức thấp trầm trọng trước mùa Đông lạnh giá sắp tới.


TN (Theo Reuters)
Gazprom đòi Ukraine trả trước 2 tỷ m3 khí đốt của tháng 11
Gazprom đòi Ukraine trả trước 2 tỷ m3 khí đốt của tháng 11

Ngày 7/11, văn phòng báo chí của Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết tập đoàn này đã gửi Ukraine một hóa đơn yêu cầu thanh toán trước 2 tỷ m3 khí đốt cung cấp trong tháng 11 với giá 378 USD/1000 m3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN