Ukraine điều tra hình sự bầu cử của phe ly khai miền Đông

Chính quyền Ukraine cho biết họ đang mở một cuộc điều tra hình sự đối với các cuộc bầu cử của lực lượng ly khai ngày 2/11 tại miền Đông nước này.

Một điểm bầu cử tại Donetsk. Ảnh: Reuters


Theo đó, Kiev coi cuộc bầu cử trên là “sự tiếm quyền” trái phép. Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh Ukraine nêu rõ: “Việc tổ chức cái gọi là ‘các cuộc bầu cử’ vào ngày 2/11 đã đi ngược lại Hiến pháp và giống như một sự tiếm quyền. Một cuộc điều tra hình sự đã được mở”.


TN(Theo AFP)


Donetsk và Lugansk tiến hành bầu cử
Donetsk và Lugansk tiến hành bầu cử

364 điểm bầu cử tại CHND Donetsk tự xưng và 90 điểm bầu cử tại CHND Lugansk tự xưng đã mở cửa trong cuộc bầu cử nhằm lựa chọn những người đứng đầu chính quyền các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN