Ukraine bắt 2 chỉ huy cấp cao phe ly khai

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Nội vụ Ukraine ngày 19/8 cho biết quân đội nước này đã bắt giữ Semyon Khodakovsky, một chỉ huy trẻ tuổi của lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.

 

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại cảng Mariupol. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Khodakovsky từng là chỉ huy nhóm tay súng chủ trương liên bang hóa ở thị trấn Artemivsk, nằm giữa Donetsk và Luhansk.

 

Người phát ngôn trên cũng xác nhận tuyên bố trước đó của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết Alexander Khodakovsky, một chỉ huy chủ chốt của tiểu đoàn Vostok ở miền Đông, cũng đã bị bắt.

 

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Minsk (Belarus) vào ngày 26/8 để thảo luận về an ninh năng lượng và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

 

Trong tuyên bố đăng trên trang web, Tổng thống Poroshenko viết: "Cuộc gặp cấp cao sẽ thảo luận các vấn đề liên quan tới việc thực thi Hiệp định liên kết giữa Ukraine và EU, vấn đề an ninh năng lượng và sự ổn định tình hình ở Donbass".

 

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham dự cuộc gặp. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Kazakhstan và Belarus, hai nước hiện là thành viên của Liên minh Hải quan do Nga đứng đầu.

 

TTXVN/ Tin tức

NATO âm thầm can dự vào cuộc chiến ở miền Đông Ukraine?
NATO âm thầm can dự vào cuộc chiến ở miền Đông Ukraine?

Trang mạng warfiles.ru mới đây đã đăng tải thông tin cho biết những máy tiêm kích đã ném bom, tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Đông Ukraine có mang cờ hiệu Không quân Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN