Tư lệnh Mỹ hoan nghênh Nhật Bản tuần tra ở Biển Đông

Ngày 12/6, tân Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris tuyên bố sẽ hoan nghênh các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tuần tra trên Biển Đông - khu vực mà Trung Quốc đang gia tăng hoạt động xây dựng đảo nhân tạo bất chấp sự chỉ trích của quốc tế.

Máy bay P-3C của Nhật Bản.


Trả lời phỏng vấn giới truyền thông Nhật Bản, ông Harris lưu ý rằng máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản sở hữu các năng lực vượt trội và "rất thích hợp" cho hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Ông chỉ rõ Mỹ coi Biển Đông là "vùng biển quốc tế chứ không phải lãnh hải của bất kỳ nước nào và Nhật Bản cứ việc triển khai các hoạt động tại vùng biển này".

Ông Harris, người vừa đảm nhận cương vị Tư lệnh PACOM hồi tháng 5, bày tỏ: "Tôi hoan nghênh cơ hội phối hợp chặt chẽ với các tàu và máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF), cũng như máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) của Nhật Bản trên khắp khu vực này".

Hiện Mỹ đang tăng cường hoạt động tuần tra trên Biển Đông, nơi Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác đang vướng vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đòi chủ quyền phần lớn vùng biển này một cách vô lý. Trong khi đó, Nhật Bản cũng tranh cãi với Trung Quốc về chủ quyền một nhóm đảo nhỏ trên Biển Hoa Đông.
TN (theo Kyodo)
Mỹ hối thúc Trung Quốc ngừng xây dựng đảo ở Biển Đông
Mỹ hối thúc Trung Quốc ngừng xây dựng đảo ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã kêu gọi Bắc Kinh ngừng việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông khi ông tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN