Trung Quốc có nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola cao

Ngày 30/10, Hiệu trưởng Trường Vệ sinh dịch tễ và y học nhiệt đới London (Anh), ông Peter Piot bày tỏ quan ngại rằng dịch bệnh Ebola có lây lan sang Trung Quốc do số lượng lớn công nhân của nước này xuất nhập cảnh tới châu Phi.

Trung Quốc báo động cao trước Ebola. Ảnh: chinadaily.com


Là người từng giúp phát hiện ra virus chết người Ebola, ông Piot nói: “Tôi không nghĩ rằng có thể ngăn chặn được mọi người đi lại. Trung Quốc dễ bị dịch bệnh tấn công. Vấn đề ở đây là chất lượng, tiêu chuẩn đối với việc kiểm soát lây nhiễm như thế nào? Tại các bệnh viện công ở Trung Quốc mà tôi từng đến thăm, khả năng kiểm soát lây nhiễm bệnh rất yếu kém”.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, từ tháng 8 vừa qua, đã có hơn 8.600 người đã nhập cảnh vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, từ các khu vực bị ảnh hưởng của virus Ebola và đã có hàng chục chuyến bay hàng tháng.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này đã và đang tham gia vào các chương trình của chính phủ nhằm hỗ trợ các nước châu Phi đang đối phó với bệnh dịch Ebola.


TN
(Theo AP, Tân Hoa Xã)

Cuộc chiến Ebola tại Liberia có dấu hiệu tích cực
Cuộc chiến Ebola tại Liberia có dấu hiệu tích cực

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tốc độ lây nhiễm Ebola ở Liberia đang chậm lại do số ca nhiễm mới không tăng trong khi tỷ lệ người chết và nằm viện giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN