Trung Quốc chỉ trích Ấn Độ về biên giới

Ngày 30/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo New Delhi về kế hoạch Ấn Độ xây dựng 54 cột mốc biên giới mới dọc dải đất phía Đông khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, nơi đã xảy ra các vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước. Ảnh: Indianexpress.com


Phát ngôn viên bộ trên Dương Vũ Quân cho biết Trung Quốc đã hối thúc Ấn Độ thực thi nhiều hơn để duy trì sự hòa bình và ổn định tại khu vực này và “không làm điều gì có nguy cơ gây phức tạp tình hình”.

Tháng 9 vừa qua, các binh sĩ của Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ tại khu vực biên giới ngay cả khi các nhà lãnh đạo hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế và tăng cường đáng kể đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng của Ấn Độ tại một cuộc gặp hiếm hoi.

Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền đối với vùng đất rộng 90.000 km2 thuộc bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, trong khi New Delhi cáo buộc Bắc Kinh đang chiếm đóng 38.000 km2 lãnh thổ trên Cao nguyên Aksai Chin.


TN (Theo AP)
Ấn Độ xây dựng 4 tuyến đường sắt dọc biên giới Trung - Ấn
Ấn Độ xây dựng 4 tuyến đường sắt dọc biên giới Trung - Ấn

Chính phủ Ấn Độ đã khởi động tiến trình xây dựng 4 tuyến đường sắt chiến lược quan trọng dọc biên giới với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN