Trung Quốc cách chức, khai trừ đảng quan chức cấp cao

Theo Tân Hoa xã, cơ quan kiểm tra kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 8/5 cho biết ông Liêu Thiếu Hoa- cựu quan chức cấp cao tỉnh Quý Châu, Tây Nam nước này - đã bị cách chức và khai trừ khỏi đảng.


Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC (CCDI), ông Liêu Thiếu Hoa, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy Quý Châu kiêm Bí thư Thành ủy Tuân Nghĩa đã lợi dụng cương vị để kiếm lợi cho người khác và nhận hối lộ. Thông báo khẳng định ông Liêu Thiếu Hoa đã lạm quyền, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước, vi phạm kỷ luật đảng và bị tình nghi vi phạm pháp luật. Vụ việc cũng đã được chuyển tới các công tố viên.


Trước đó, CCDI hồi tháng 10/2013 thông báo ông Liêu bị điều tra vì tội nhận hối lộ. Nhân vật này bị cách chức sau đó vài ngày.


TN

Trung Quốc điều tra 2 quan chức tỉnh Giang Tô
Trung Quốc điều tra 2 quan chức tỉnh Giang Tô

Mạng "Nhân dân" cho biết ngày 5/5, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Diêm Thành, nguyên Bí thư Huyện ủy Xạ Dương, tỉnh Giang Tô, Từ Siêu đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN