Triều Tiên phê chuẩn quyết định đáp trả quân sự chống Mỹ

Ngày 4/4, Triều Tiên tuyên bố có thể tiến hành đáp trả quân sự mạnh mẽ chống lại Mỹ sau khi Mỹ có nhiều hành động khiêu khích trong những ngày qua.

Ông Kim Jong-Un thảo luận kế hoạch tấn công bằng tên lửa với các quan chức nước này trong cuộc họp khẩn Bộ Chỉ huy quân sự tối cao ngày 29/3. Ảnh: THX/ TTXVN


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết Bộ Tư lệnh tối cao đã phê chuẩn quyết định này. Trong tuyên bố có đoạn: “Những tháng ngày đã qua đi trên mảnh đất này với mối đe dọa chiến tranh thường trực, song chưa bao giờ toàn bộ bán đảo Triều Tiên lại bị đặt vào nguy cơ chiến tranh hạt nhân như hiện nay”.

Tuyên bố cũng nêu rõ, nhân dân và quân đội Triều Tiên đang dốc toàn lực để bảo vệ chủ quyền đất nước cũng như ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân của Mỹ.

Tuyên bố của Triều Tiên phát đi trong bối cảnh Mỹ liên tục tăng cường sức mạnh quân sự gần bán đảo Triều Tiên. Sau khi điều các máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-52 và B-2 tham gia tập trận chung với Hàn Quốc, Mỹ còn triển khai các tàu khu trục trang bị tên lửa cùng một trạm rađa quân sự di động trên biển tới khu vực. Các nguồn tin quân sự Mỹ cho rằng việc triển khai này nhằm theo dõi các hoạt động quân sự của Triều Tiên, trong đó có thể có các vụ bắn tên lửa. Triều Tiên coi đây là hành động khiêu khích của Mỹ.

Trong khi đó, phát biểu từ Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khẳng định những lời đe dọa và hành động gần đây của Triều Tiên là "mối đe dọa thực sự và rõ ràng" đối với Mỹ cũng như các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc.


Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết sẽ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn di động (THAAD) để bảo vệ các căn cứ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Đảo này nằm cách Triều Tiên 3.380 km về phía Đông Nam và là nơi đồn trú của 6.000 lính Mỹ, trong đó có các lực lượng thủy quân lục chiến cùng các tàu ngầm và máy bay ném bom.


TTXVN/Tin Tức
Nga lo Triều Tiên 'dễ bùng nổ'
Nga lo Triều Tiên 'dễ bùng nổ'

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov bày tỏ quan ngại trước tình trạng "dễ bùng nổ" của Triều Tiên, chỉ một sơ suất nhỏ nhất của con người cũng có thể gây ra những vấn đề vượt quá tầm kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN