Triều Tiên chú trọng phát triển vũ khí tân tiến

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/2 đưa tin cuộc họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/2 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chú trọng hơn vào phát triển các loại vũ khí tân tiến.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc bắn thử một “loại tên lửa chống hạm mới phát triển”. Ảnh: AFP/TTXVN


Cuộc họp với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã ra nghị quyết “sản xuất số lượng lớn vũ khí hiện đại theo cách riêng của mình với độ chính xác cao, sức tấn công mạnh mẽ và thông minh” để chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại. Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ cấp bách của Triều Tiên là “đẩy mạnh công tác vũ trang cho toàn thể nhân dân và đưa sức mạnh của đất nước lên một tầm cao mới” để giành chiến thắng khi đương đầu với Mỹ. Nghị quyết cũng phát động chiến dịch mở đường cho việc “thống nhất đất nước” với Hàn Quốc và mở rộng quan hệ ngoại giao.

Nhân dịp này, Đảng Lao động Triều Tiên cũng quyết định tổ chức duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng và giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân Nhật.


TN
Triều Tiên công bố 310 khẩu hiệu tuyên truyền
Triều Tiên công bố 310 khẩu hiệu tuyên truyền

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đã công bố một danh sách gồm 310 khẩu hiệu tuyên truyền mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN