Tổng thống Ukraine kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông

Ngày 16/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông nước này, nơi chính quyền của ông đang đối mặt với cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai, nhằm có thêm thời gian để tìm kiếm thỏa thuận về một kế hoạch hòa bình.

Hiện trường đổ nát sau các vụ xung đột giữa người biểu tình và quân đội Ukraine tại Slavyansk ngày 8/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong tuyên bố đưa ra với giới lãnh đạo an ninh, Tổng thống Poroshenko nói rằng ông đã giao cho lực lượng chính quyền nhiệm vụ giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn biên giới Ukraine - Nga trong tuần này. Theo ông, một khi làm xong việc này, một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ được giám sát và sẽ có các nỗ lực để nhất trí về một kế hoạch hòa bình.


T.N (Theo Reuters)
Bất ổn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine
Bất ổn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine

Tình hình tại thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk miền Đông Ukraine vẫn căng thẳng khi giao tranh tiếp diễn trong ngày 1/6. Các đợt pháo kích của lực lượng quân đội Ukraine đã gây thiệt hại cho tòa nhà trại trẻ mồ côi "Cánh buồm hy vọng" và Viện nghiên cứu khoa học điện áp cao ở thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN