Tổng thống Italy kêu gọi quân đội sẵn sàng

Hãng thông tấn quốc gia Italy ANSA cho biết ngày 13/11, Tổng thống nước này Giorgio Napolitano đã cho rằng Italy cần hiện đại hóa quân đội để đảm bảo khả năng bảo vệ đất nước trước những nguy cơ đang ngày càng gia tăng.

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano. Ảnh: Forbes.


Trong một thông điệp gửi đến bà Roberta Pinotti - Bộ trưởng Quốc phòng Italy, Tổng thống Napolitano đã chỉ rõ "điều này càng cần thiết hơn khi các cuộc xung đột gần biên giới Italy đang leo thang ở mức báo động".

Ông Napolitano nói thêm nhân dịp Ngày tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh và thường dân Italy thiệt mạng trong chiến tranh rằng việc hiện đại hóa đảm bảo cho các lực lượng vũ trang Italy luôn "sẵn sàng và đủ khả năng" để bảo vệ đất nước.

Khi nhắc tới vụ tấn công lực lượng Italy xảy tại thị trấn Nassiriya của Iraq vào tháng 11/2003, Tổng thống Italy nói rằng: "Tôi mong muốn tất cả hãy nghiêng mình trước những người đã hy sinh vì đất nước Italy cũng như cộng đồng quốc tế, trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và bình ổn các khu vực đang gặp khủng hoảng".


T.N
 Thiên tai làm nông nghiệp Italy thiệt hại 2,5 tỷ euro
Thiên tai làm nông nghiệp Italy thiệt hại 2,5 tỷ euro

Thời tiết xấu bất thường và kéo dài trong năm 2014 đã gây thiệt hại nặng cho ngành nông nghiệp Italy, làm giảm mạnh sản lượng các nông phẩm truyền thống của nước này, như ô liu, rượu vang cũng như ngũ cốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN