Tổng thống Belarus: Phương Tây không thể thay thế Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 15/1 tuyên bố nước này muốn bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, song nhấn mạnh rằng "họ sẽ không thể thay thế Nga".

Tổng thống Alexander Lukashenko Belarus. Ảnh: TASS.


Ông Lukashenko được dẫn lời nói: "Nga, chúng ta không ai có thể thay thế. Và khi chúng ta tiến hành đối thoại với phương Tây, EU, Mỹ, những nước khác, chúng ta đưa ra một câu hỏi, và tôi có thể nói công khai - với chúng tôi các ngài có thể thay thế Nga? Không thể. Vì thế tại sao các ngài lôi kéo chúng tôi trong vấn đề này? Ví dụ của Ukraine anh em chúng ta đã thấy, trong trường hợp cùng cực điều này sẽ như thế nào".

Ông Lukashenko lưu ý Belarus có mối quan hệ chặt chẽ với Nga cả về lịch sử và kinh tế. Ông cho biết: "Khi chúng ta gặp khó khăn, dù bất cứ khi nào, với cái giá như thế nào, Nga luôn kề vai sát cánh. Tuy nhiên, không phải không có vấn đề bất ngờ nảy sinh".

Ông Lukashenko khẳng định Belarus luôn công khai tuyên bố về quan điểm của mình và "không bao giờ phản bội quan hệ với Nga".


TN

Nga, Belarus đẩy mạnh củng cố không phận chung
Nga, Belarus đẩy mạnh củng cố không phận chung

Nga có kế hoạch tăng số lượng máy bay chiến đấu và trực thăng tại căn cứ không quân ở Belarus trong một nỗ lực nhằm củng cố không phận chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN