Tòa soạn báo Bỉ bị dọa đánh bom

Ngày 4/2, tòa soạn báo “Het Laatste Nieuws” đã nhận được một bức thư với lời đe dọa "những sự kiện diễn ra ở Pháp sẽ lặp lại tại Bỉ".


Những kẻ vũ trang khủng bố đối đầu với cảnh sát Pháp tại một địa điểm gần tòa soạn tạp chí "Charlie Hebdo". Ảnh: AFP- TTXVN


Đài phát thanh BNR (Bỉ) đưa tin bức thư lưu ý rằng đại diện của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có kế hoạch trả thù Bỉ vì "lập trường chống Hồi giáo" của nước này.

Mặc dù bức thư viết bằng tiếng Pháp được gửi nặc danh nhưng các nhà báo của tờ “Het Laatste Nieuws” tin chắc rằng tác giả của nó là người Hồi giáo, chứ không phải những người thích viết thư tống tiền.

Bức thư có đoạn: "IS sẽ bắt đầu chinh phục châu Âu từ nước Bỉ, vì các người xét xử đại diện Sharia4Belgium (một phong trào Hồi giáo cực đoan của Bỉ) và giam giữ một số người anh em của chúng tôi trong tù". Thư cũng cảnh báo sắp tới ở Bỉ có thể xảy ra "cuộc tấn công khủng bố bằng một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ".


TN
Thế khó của báo chí sau vụ Charlie Hebdo
Thế khó của báo chí sau vụ Charlie Hebdo

Nước Pháp vừa trải qua những ngày rúng động với bạo lực, khủng bố, đau thương, và nước mắt sau vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo khiến 17 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN